Làm gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Làm gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường

ANTD.VN - Trước tình trạng học sinh vi phạm luật an toàn giao thông, vi phạm các quy định của pháp luật đang có chiều gia tăng, việc tuyên truyền trực tiếp tại trường học được cho là không chỉ giúp học sinh hạn chế được các vi phạm mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động giảng dạy pháp luật của giáo viên nhà trường. Vậy làm thế nào để công tác này phát huy hiệu quả hơn trong thực tế, đó là yêu cầu đặt ra đối với cơ quan chức năng và nhà trường hiện nay? 
Tấn công nhằm vào giáo viên ở miền nam Thái Lan

Tấn công nhằm vào giáo viên ở miền nam Thái Lan

ANTD.VN - Bà Sunisa Boonyen – một giáo viên 49 tuổi đã bị 2 người đàn ông đi xe máy bắn chết khi đang lái ô tô tới một sự kiện giáo dục dành cho người lớn ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan. Đây là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào dân thường ở khu vực đang bất ổn này. 
Trường học ở Đức nhận được thư điện tử đe dọa

Trường học ở Đức nhận được thư điện tử đe dọa

ANTD.VN - Những bức thư điện tử đe dọa tấn công bạo lực đã được gửi tới ít nhất 9 trường học ở thành phố Leipzig (bang Saxony) và 2 trường học ở thành phố Magdeburg (bang Saxony-Anhalt), phía đông nước Đức vào trước 9h sáng 17-10 (theo giờ địa phương). 
Không thể coi nhà vệ sinh trường học là "công trình phụ"

Không thể coi nhà vệ sinh trường học là "công trình phụ"

ANTD.VN - Sau loạt bài của Báo ANTĐ về tình trạng không thể tồi tệ hơn của một số nhà vệ sinh trường học nông thôn cùng sự quá tải, thiếu ý thức ở nội thành, các nhà giáo dục đã lên tiếng về việc không thể coi nhà vệ sinh là “công trình phụ”.
Trường học cho phép học sinh nghỉ sớm để xem EURO 2016

Trường học cho phép học sinh nghỉ sớm để xem EURO 2016

ANTĐ - Một trường học đã bị cáo buộc đạo đức giả, sau khi cho phép học sinh nghỉ sớm để xem trận đấu của đội tuyển Anh tại EURO 2016 với Wales, nhưng phụ huynh sẽ phải chịu phạt nặng nếu con họ nghỉ không phép.