Trường đại học phải trả 15.750 USD chuộc lại dữ liệu từ tin tặc

ANTĐ - Đại học Calgary ở Canada ngày 8-6 thông báo đã trả tiền chuộc cho bọn tin tặc để giành lại quyền kiểm soát hệ thống thư điện tử quan trọng của trường. 

Trụ sở trường Đại học Calgary ở Canada

Trước đó, ban quản lý, các giáo sư và học sinh không thể truy cập vào hệ thống thư điện tử của trường trong 10 ngày.

Để chuộc lại dữ liệu, Đại học Calgary xác nhận đã trả tổng cộng khoảng 20.000 đôla Canada (15.750USD) theo yêu cầu của bọn tin tặc.

“Không có dấu hiệu bất kỳ dữ liệu cá nhân hay dữ liệu nào khác của đại học bị tiết lộ trước công chúng”, Đại học Calgary cho biết.

Hiện cảnh sát đang điều tra vụ tấn công mạng trên.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan của Canada và Mỹ bao gồm trường học, bệnh viện, các cơ quan thực thi pháp luật, thậm chí là Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Hồi đầu năm nay, Trung tâm phản ứng sự cố mạng Canada đã phát cảnh báo chung với Bộ An ninh nội địa Mỹ về sự tăng nhanh của các phần mềm tống tiền. Trung tâm này ước tính, có hơn 1.600 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền mỗi ngày trong năm 2015 nhằm vào Canada.