Trưởng đặc khu Hồng Kông phủ nhận trốn thuế

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình TVB, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông ngày 12-10 thừa nhận đã nhận số tiền hơn 6,4 triệu USD từ một công ty kỹ thuật ULG của Australia.

Trước đó, ngày 8-10, truyền thông Australia đã tiết lộ về một hợp đồng giữa ông Lương Chấn Anh với công ty ULG, về việc sáp nhập công ty bất động sản DTZ do ông Lương Chấn Anh làm giám đốc. Thỏa thuận giữa 2 bên là chi trả cho ông Lương số tiền khoảng 50 triệu đô la Hồng Kông (tương đương hơn 6,4 triệu USD), trước khi ông Lương thôi chức Giám đốc công ty DTZ và nhậm chức Trưởng đặc khu Hồng Kông.

Vị Trưởng đặc khu phủ nhận ông trốn thuế số tiền 6,4 triệu USD trên “vì khoản thu nhập này là họ “bù đắp” cho tôi để không cạnh tranh và lôi kéo nhân viên của họ và theo đúng luật của Hồng Kông, tôi không phải đóng thuế”.