Tăng cường công tác phối hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tăng cường công tác phối hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

ANTĐ - Ngày 13-6, CATP Hà Nội và Sở Công thương Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Hà Nội.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bầu cử Quốc hội và HĐND

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bầu cử Quốc hội và HĐND

ANTĐ - Sáng 5/5,  Ban chỉ đạo Ủy ban bảo vệ bầu cử Bộ Công an đã có buổi kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử của CATP Hà Nội. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Trưởng Ban chỉ đạo Bảo vệ bầu cử dẫn đầu đoàn kiểm tra. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn.

141 - "quả đấm thép" của lực lượng CATĐ

141 - "quả đấm thép" của lực lượng CATĐ

ANTĐ - Ngày 7-4, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I năm 2016 của lực lượng 141. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban chỉ đạo 141.

Tai nạn lao động diễn biến phức tạp

Tai nạn lao động diễn biến phức tạp

ANTĐ - Sáng 10-3, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác bảo hộ lao động năm 2015, phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2016”.

Triển khai Đề án đơn giản hóa giấy tờ công dân

Triển khai Đề án đơn giản hóa giấy tờ công dân

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Ban Chỉ đạo 896) vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án này trong năm 2016. 

Công binh sẽ tham gia gìn giữ hòa bình

Công binh sẽ tham gia gìn giữ hòa bình

ANTĐ - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chiều 13-10, đã yêu cầu Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tăng cường tuyên truyền hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam. 
Nhà báo Hữu Thọ từ trần

Nhà báo Hữu Thọ từ trần

ANTĐ - Nhà báo lão thành Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương đã từ trần vào 7h40 sáng nay (13-8), hưởng thọ 83 tuổi.
Lập Ban chỉ đạo đổi mới thái độ phục vụ của ngành y

Lập Ban chỉ đạo đổi mới thái độ phục vụ của ngành y

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gồm 18 thành viên, do TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng ban. 
Thừa phát lại thực sự cần thiết cho xã hội

Thừa phát lại thực sự cần thiết cho xã hội

ANTĐ - Chiều 4-8, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại (CĐTPL) trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo thí điểm CĐTPL chủ trì hội nghị.
Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ 10

Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ 10

ANTĐ - Sáng 3-8, Đảng bộ huyện Mê Linh, Hà Nội, đã tổ chức Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Giám đốc CATP HN, Trưởng đoàn công tác số 12 của Thành ủy, đồng chí Trần Quang Cảnh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Lê Văn Hoạt, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HDND TP Hà Nội.

"Tự hào Thương hiệu Việt Nam"

"Tự hào Thương hiệu Việt Nam"

ANTĐ - Sáng 2-8, Lễ diễu hành chương trình "Tự hào Thương hiệu Việt Nam" nằm trong khuôn khổ “Tuần nhận diện hàng Việt 2015" được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người tham gia đến từ 17 đơn vị trên địa bàn thành phố. 
Góp ý Bộ luật Hình sự sửa đổi: Có thể quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân

Góp ý Bộ luật Hình sự sửa đổi: Có thể quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân

ANTĐ -  TS. Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp cho rằng, thực tiễn phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về môi trường trong thời gian gần đây đã đặt ra yêu cầu quy định trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với pháp nhân. Song, vấn đề này cần được xem xét một cách thận trọng.