Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31: Công an Hà Nội ứng trực 100% quân số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với việc trực chiến 100% quân số, Công an Hà Nội đã được tăng cường 500 CBCS từ Bộ Tư lệnh CSCĐ, tham gia đảm bảo trận chung kết bóng đá nam Việt Nam - Thái Lan, diễn ra tối nay 22-5.
Công tác đảm bảo ANTT khu vực sân vận động Mỹ Đình được triển khai từ 12h trưa nay 22-5

Công tác đảm bảo ANTT khu vực sân vận động Mỹ Đình được triển khai từ 12h trưa nay 22-5

Bắt đầu từ 12h trưa nay (22-5), thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP, 100% cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội triển khai trực chiến, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các trận bóng đá tranh huy chương đồng và trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã bố trí sẵn sàng tại mọi vị trí

Các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã bố trí sẵn sàng tại mọi vị trí

Phương án tổng thể bảo đảm ANTT, bảo vệ các hoạt động, sự kiện của SEA Games 31, cũng như Phương án bảo vệ các trận thi đấu bóng đá nam diễn ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều được CATP xác định: đặt công tác đảm bảo an ninh ở mức độ cao nhất, hàng đầu, chủ động, sẵn sàng các phương án kịp thời xử lý mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra, phục vụ tốt nhất cho công tác tổ chức và thành công của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Lực lượng CS PCCC&CNCH triển khai khu vực bên ngoài sân vận động

Lực lượng CS PCCC&CNCH triển khai khu vực bên ngoài sân vận động

Đối với trận chung kết bóng đá nam giữa 2 đội tuyển Việt Nam – Thái Lan diễn ra tối nay (22-5), các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã quán triệt rõ các mục tiêu, yêu cầu trọng yếu: bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế…đến theo dõi trận thi đấu;

Chủ động triển khai các phương án bảo vệ, bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ; các phương án xử lý tình huống đột xuất xảy ra; phương án phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép;

Bảo đảm cơ chế chỉ huy, thông tin báo cáo, hệ thống thông tin liên lạc, hậu cần, cũng như công tác y tế và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho CBCS trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Các lối ra, vào khu quảng trường sân vận động đều được bố trí lực lượng kiểm soát

Các lối ra, vào khu quảng trường sân vận động đều được bố trí lực lượng kiểm soát

Trước “giờ G” tối nay 22-5, ngoài hàng chục Tổ công tác bảo vệ tại khu vực sân vận động, Công an Hà Nội đã tiếp nhận, bổ sung phương tiện và 500 CBCS do Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an hỗ trợ; đồng thời thành lập thêm các Tổ kiểm soát, CSCĐ phản ứng nhanh, lực lượng phòng chống tội phạm để tăng cường công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ và lực lượng đủ mạnh kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra…

Trao đổi nhanh với PV ANTĐ tại Sân vận động Mỹ Đình, Đại úy Nguyễn Tiến Hà - cán bộ CAH Phúc Thọ cho biết, đúng 11h50, anh cùng đồng đội đã có mặt tại sân vận động để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công. "Xác định rõ ít nhất sau 0h đêm nay mới rút quân, thậm chí, dù ở trong sân vận động nhưng chắc chắn không có điều kiện để theo dõi trận thi đấu chung kết, nhưng chúng tôi rất phấn khởi và tự hào, bởi có lẽ đây là kỷ niệm đặc biệt của mỗi người lính Công an Hà Nội: được góp sức mình đảm bảo tuyệt đối an toàn trận chung kết bóng đá nam, và có thể lắm chứ, được chứng kiến phút đăng quang của đoàn quân áo đỏ".

Có khoảng 500 CBCS thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường cho công tác bảo vệ

Có khoảng 500 CBCS thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường cho công tác bảo vệ

...Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP, công tác trực chiến của toàn lực lượng Công an Hà Nội bắt đầu từ 12h trưa 22-5, và triển khai đến 7h sáng mai 23-5; sau đó sẽ tiếp tục các nhiệm vụ, kế hoạch theo Phương án tổng thể đã được quán triệt từ trước đó.