Trước khi xảy ra cháy, Công ty CP bóng đèn, phích nước Rạng Đông kinh doanh ra sao?

ANTD.VN - Năm 2018, Rạng Đông xếp thứ 228/500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và thứ 121/500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) tiền thân là nhà máy sản xuất bóng đèn phích nước Rạng Đông được xây dựng từ năm 1958 tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây cũng là 1 trong 13 nhà máy đầu tiên được xây dựng để phát triển ngành công nghiệp nhẹ tại Việt Nam. Công ty hiện vẫn là nhà sản xuất bóng đèn, thiết bị chiếu sáng lớn nhất trong nước.

Báo cáo của doanh nghiệp này hồi đầu năm 2019 cho thấy, từ năm 2012, Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã nằm trong TO 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Năm 2013, doanh nghiệp xếp thứ 39/50 công ty niêm yết tốt nhất.

Doanh thu của Công ty tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2018, doanh thu tiêu thụ đạt 3.621 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 330,3 tỷ đồng. Doanh thu bình quân đầu người đạt 13,7 triệu đồng/tháng.

6 tháng đầu năm 2019, Công ty có doanh thu tiêu thụ đạt 1.864 tỷ đồng, tăng 120,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong bài phát biểu tại sự kiện lớn của công được tổ chức hồi đầu năm 2019, ông Nguyễn Đoàn Thăng- Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông cho biết, những năm cuối thập niên 80 thế kỷ XX, do không được chuẩn bị nên khi hàng Trung Quốc, bóng đèn hình nấm của Liên Xô (cũ) tràn vào, doanh nghiệp gặp khó khăn nghiêm trọng. Cả nhà máy trên 1.600 công nhân phải đóng cửa  trong nhiều tháng liên tục.

Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định thực hiện cuộc đổi mới lần thứ nhất ( 1990 - 2015 ) và từ một doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản, Rạng Đông đã liên tục phát triển nhanh, liên tục và bền vững, từng được gọi là “Hiện tượng Rạng Đông”. Rạng Đông đã có 29 năm tăng trưởng liên tục. 

Hiện tại, Công ty đang tiến hành cuộc đổi mới lần thứ hai, thành lập trung tâm nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để cạnh tranh với đối thủ trong và ngoài nước, cũng như thích ứng với tình hình mới.

Vụ cháy lớn tại Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông ngày 28-8 gây tổn thất nặng nề cho doanh nghiệp.