Trước giờ khai mạc EURO, CĐV Anh và Nga bị tấn công

ANTĐ - Bạo lực đã bùng phát ít giờ trước lễ khai mạc Euro 2012 khi một nhóm côn đồ địa phương tấn công cổ động viên Anh và Nga tại thành phố Lodz (Ba Lan).

Người hâm mộ lo lắng cho tình hình an ninh bất ổn tại Ba Lan và Ukraine

Vụ việc xảy ra trong lúc cổ động viên đang uống bia ở trung tâm thành phố Lodz thì bất ngờ khoảng 50 tên côn đồ địa phương lao vào hành hung. Theo lời kể của một nhân chứng thì nhóm côn đồ mang mặt nạ, khoác áo thi đấu của CLB địa phương LKS Lodz. Chúng đỗ xe bên cạnh quán rượu và lao vào tấn công bằng hung khí bất cứ ai trong tầm mắt.

Một nhân chứng cho biết: “Khi bị tấn công, chúng tôi chạy sâu vào bên trong quán để nấp. Tuy nhiên, một số người không được may mắn như thế khi hứng chịu những cú đánh. Chúng còn bắt hai người đàn ông nằm xuống rồi đấm, đá họ. Tôi cứ nghĩ họ đã chết. Đó là một cảnh tượng thật khủng khiếp, tôi chỉ biết dùng điện thoại để gọi cho cảnh sát”.

Sau vài phút, tình hình trở nên ổn định khi cảnh sát xuất hiện. Trong khi đó, chủ quán từ chối cung cấp thông tin chi tiết vì sợ bị trả thù. Sự cố này làm tăng thêm nỗi lo ngại về an ninh ở EURO 2012, bởi chủ nghĩa phát xít mới bùng phát tại 2 quốc gia Ba Lan và Ukraine.

Vụ việc này xảy ra không lâu sau khi đội tuyển Hà Lan bị lăng mạ, phân biệt chủng tộc bởi khán giả trong lúc đang tập luyện ở thành phố Krakow. Đích thân HLV trưởng Bert van Marwijk xác nhận các học trò da màu của ông bị đám đông dân địa phương sỉ nhục bằng những lời lẽ ghê tởm.