ANTĐ - Ngày 17-9, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết, Tổng cục sẽ xem xét xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để quyết định có “chiếu cố” xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND hay không đối với trường hợp của em Bùi Kiều Nhi ở Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) 29 điểm vẫn trượt ĐH.
ANTĐ - Ngày 7-9, đợt II xét tuyển ĐH, CĐ đã khép lại với gần 150 trường có nhu cầu tuyển sinh bổ sung. Theo thống kê sơ bộ, hầu hết các trường công lập đều đã nhận được lượng hồ sơ đủ hoặc vượt chỉ tiêu cần tuyển.
ANTĐ - Thông báo đưa ra là chỉ tuyển sinh con em là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang làm việc tại UBND huyện Thuận Thành, thế nhưng khi nhiều gia đình giáo viên đang công tác tại đây nộp đơn xin học cho con em, nhà trường lại từ chối. Việc làm này của Trường mầm non Liên Cơ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến các vị phụ huynh bức xúc…
ANTĐ - Bộ GD-ĐT sẽ có hướng xử lý thống nhất với trường hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 nhưng chưa được cập nhật kịp nên không có tên trong danh sách trúng tuyển.
ANTĐ - Cho đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, 25-8, hầu hết các trường ĐH đều đã công khai điểm trúng tuyển. Hai trong số những trường tốp đầu là ĐH Y Hà Nội và ĐH Ngoại thương lại tiếp tục giữ ngôi “quán quân” với điểm chuẩn cao nhất 27,75 và 27,25. Riêng các khối trường Công an, Quân đội vẫn chưa công bố điểm.
ANTĐ - Tất thảy ban giám hiệu, giáo viên của trường ĐH Kinh tế quốc dân đã nỗ lực giải quyết nhu cầu nộp, rút hồ sơ hay chuyển đổi nguyện vọng của các thí sinh, không có chuyện để hồ sơ tồn đọng.
ANTĐ - Hôm nay (20-8) là hạn cuối cùng để hoàn thành đăng ký xét tuyển đợt 1. Cả thí sinh lẫn người nhà phải chạy đua với thời gian trước khi hạn rút-nộp hồ sơ nguyện vọng 1 kết thúc vào 17h cùng ngày. Ghi nhận của phóng viên ANTĐ lúc 10h sáng nay, tại ĐH Bách khoa Hà Nội.
ANTĐ - Nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố thông tin xét tuyển với nhiều chính sách ưu tiên. Dự báo, điểm chuẩn vào tốp các trường hàng đầu sẽ tăng cao. Điểm chuẩn vào một số ngành như y, dược có thể hơn 28 điểm.
ANTĐ - Đạt 117 trên 140 điểm thí sinh đỗ vào ngành Y đa khoa, Khoa Y dược - ĐHQG Hà Nội. Đây là mức điểm cao nhất xét vào ĐHQG Hà Nội, mức thấp nhất là 77,5 điểm.
ANTĐ - Ngày mai 1-7, hơn 1 triệu học sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia lần đầu tiên với rất nhiều đổi mới. Hiệu quả thì chưa thể khẳng định được, song nhìn một số quy định thì đã thấy thí sinh được lợi.
ANTĐ - Tối 26-6, 103 trường công lập của Hà Nội đã có điểm chuẩn xét tuyển vào trường, trong đó cao nhất là điểm chuẩn vào trường Chu Văn An với mức 55 điểm.
ANTĐ - Ông Nguyễn Đăng Hà vừa qua thi đỗ công chức cấp xã và được yêu cầu bổ sung hồ sơ trúng tuyển, trong đó có bản sao bằng tốt nghiệp đại học có chứng thực trong vòng 30 ngày. Do ông Hà bị mất bằng đại học nên ông muốn biết, ông có thể nộp bản sao cấp từ sổ gốc thay thế bản chính được không?
ANTĐ - Một trong những lý do khiến số lượng thí sinh vào lớp 10 năm nay tăng vọt là do năm sinh của học sinh tốt nghiệp THCS: Canh Thìn. Tại Hà Nội, lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tăng gần 10.000 học sinh so với năm trước.