Khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

ANTĐ - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo trong 2 - 3 ngày tới, ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông khả năng xuất hiện vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa và gây mưa giông, gió giật mạnh cho khu vực này. 
Nắng nóng diện rộng bao trùm Bắc bộ

Nắng nóng diện rộng bao trùm Bắc bộ

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trong ngày 17-7, nắng nóng diện rộng đã xảy ra trên toàn Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. 
Mưa lớn gây nhiều thiệt hại

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 3 ngày vừa qua (4 đến 6-7), khu vực Bắc bộ đã xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Mai Châu (Hòa Bình) 135mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 319mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 291mm... 
Xuất hiện siêu bão NEPARTAK ở Philippines

Xuất hiện siêu bão NEPARTAK ở Philippines

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) một siêu bão đang hoạt động và có tên quốc tế là NEPARTAK. 
Nguy cơ lũ quét, ngập lụt ở Bắc bộ

Nguy cơ lũ quét, ngập lụt ở Bắc bộ

ANTĐ - Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, trong các ngày 1 đến 3-7, các tỉnh Bắc bộ đã có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Mường Lay (Điện Biên) 34mm, Hòa Bình 32mm, Bắc Quang (Hà Giang) 85mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 35mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 65mm...
Nắng nóng kèm mưa giông trong kỳ thi THPT quốc gia

Nắng nóng kèm mưa giông trong kỳ thi THPT quốc gia

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trong 5 ngày (từ 30-6 đến 4-7), thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thời tiết cả nước cơ bản có nắng nóng, kèm mưa  rào và giông rải rác.
Bắc bộ nắng nóng, miền Trung mưa lớn

Bắc bộ nắng nóng, miền Trung mưa lớn

ANTĐ - Trung tâm  Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do ảnh hưởng của vùng áp thấp giữa Biển Đông nên các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa, mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to. 
Thời tiết mát mẻ trong đợt tuyển sinh lớp 10

Thời tiết mát mẻ trong đợt tuyển sinh lớp 10

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 2-3 ngày tới, các tỉnh Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và giông rải rác, nền nhiệt giảm khá mạnh. Đặc biệt, do trời nhiều mây nên nắng nóng sẽ tạm thời bị đẩy lùi.
Hà Nội ngột ngạt vì nắng nóng 38-39 độ C

Hà Nội ngột ngạt vì nắng nóng 38-39 độ C

ANTĐ - Hôm qua 1-6, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ đã đón đợt nắng nóng trên diện rộng, với nền nhiệt phổ biến ở mức 37-38 độ C. Tại Hà Nội, từ 6-7h sáng, người dân đã bắt đầu thấy nắng chói chang và đến trưa, đầu giờ chiều, nắng nóng đạt đỉnh. 
Bắc bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng, phổ biến ở mức 35-37 độ C

Bắc bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng, phổ biến ở mức 35-37 độ C

ANTĐ - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương hôm nay (1-6), nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở các tỉnh ven biển Trung bộ và mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc bộ, một số nơi thuộc phía Tây Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. 
Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

ANTĐ - Sáng nay (27-5), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 113,0 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.
Nắng nóng diện rộng trong dịp bầu cử

Nắng nóng diện rộng trong dịp bầu cử

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, diễn biến tổng thể thời tiết cả nước dịp bầu cử Quốc hội và HĐND cơ bản là nắng nóng.
Đón không khí lạnh, Bắc bộ có mưa rào và giông

Đón không khí lạnh, Bắc bộ có mưa rào và giông

ANTĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, hiện tượng mưa rào và giông sẽ diễn ra ở phía Đông Bắc và mở rộng xuống khu vực đồng bằng, dự báo Hà Nội trời mát mẻ với mức nhiệt từ 25 đến 33 độ.