Trung Quốc xét xử cựu tướng lĩnh cao cấp tội tham nhũng

ANTĐ - Trung Quốc vừa buộc cựu trung tướng Cốc Tuấn Sơn tội tham nhũng, lạm dụng ngân sách nhà nước và  quyền hành.

Tướng Cốc, đã từng là phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc, là quan chức quân đội cấp cao nhất từng bị toà án binh xét xử từ năm 2006.

Ông đã bị bãi chức kể từ năm 2012 và nằm dưới danh sách điều tra của cơ quan công an cho đến nay.

Trung tướng Cốc Tuấn Sơn bị buộc tội tham nhũng, lạm dụng ngân sách nhà nước và  quyền hành

“Ông Cốc Tuấn Sơn bị buộc tội tham nhũng, nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực”, theo nguồn tin từ Tân hoa xã ngày 31/3.

Các nhà báo đều cho biết rằng, rất hiếm khi có tướng lĩnh quân đội cấp cao nào bị xét xử như thế này và dường như chắc chắn sẽ bị tuyên án là có tội.

Tạp chí điều tra Tài Tân cũng từng viết về cuộc sống xa hoa của ông Cốc. Tạp chí này còn cho biết một vài tài sản mà ông Cốc hiện đang sở hữu bao gồm một vài ngôi nhà, trong đó có một ngôi nhà ở tỉnh Hồ Nam được phỏng theo phong cách nguy nga tráng lệ của vua chúa với một vài bức tượng và tác phẩm bằng vàng.

Bức tượng cựu chủ tịch Mao Trạch Đông bằng vàng ở nhà của Cốc Tuấn Sơn

Cấp trên của ông Cốc là tướng Từ Tài Hậu, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cũng đã bị bắt giữ và đang trong quá trình điều tra.

Kể từ khi lên nắm quyền điều hành cao nhất, chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa sẽ xử lí triệt để tội tham những ở mọi cấp của Đảng. Rất nhiều thành viên cấp cao trong chính quyền Trung Quốc đã bị điều tra và buộc tội tham nhũng trong năm vừa qua. Tuy nhiên, Trung quốc cũng xét xử một vài nhà hoạt động chống tham nhũng, một hành động bị các nhóm bảo vệ nhân quyền chỉ trích là đạo đức giả.