Trung Quốc vớt xác máy bay ném bom Mỹ

ANTĐ - Nhà chức trách Trung Quốc vừa trục vớt thành công xác chiếc máy bay ném bom của quân đội Mỹ thời Chiến tranh thế giới thứ II từ đáy sông Dương Tử.

Ảnh chụp các phi công và chiếc máy bay ném bom gặp nạn

Chiếc máy bay này được 4 người dân địa phương trong lúc đi bắt cua phát hiện vào ngày 16-10 vừa qua. Sau hai ngày trục vớt, bộ càng bánh máy bay, động cơ và bình nhiên liệu đã được đưa lên bờ. Trên xác chiếc máy bay vẫn còn khắc dòng chữ của nhà sản xuất "North American Aviation" cùng với số hiệu và ngày sản xuất 15-2-1943.

Theo truyền thông Trung Quốc, một học giả tên là Patrick Lucas, con trai của một phi công quân đội Mỹ trong Thế chiến II, thông qua các bức ảnh chụp xác chiếc máy bay cho biết, đây là máy bay ném bom B-25 thuộc phi đội "Flying Tiger", một đơn vị đặc nhiệm gồm các phi công quân đội Mỹ làm nhiệm vụ huấn luyện các phi công Trung Quốc chiến đấu chống lại quân đội phát xít Nhật.

Theo các tài liệu của quân đội Mỹ được giải mật, chiếc máy bay này đã gặp nạn và rơi xuống sông Dương Tử vào ngày 30-12-1943.