Trung Quốc và Thái Lan diễn tập chung quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 6-12, Lục quân Thái Lan cho biết, nước này sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài 14 ngày với lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 9-12 tại Lop Buri.

Theo Tham mưu trưởng Trung đoàn đặc nhiệm số 3 thuộc Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt Thái Lan, cuộc diễn tập “Strike 2013” sẽ diễn ra tại và xung quanh trụ sở Tiểu đoàn Ranger của Lục quân Hoàng gia Thái Lan.

Ông cho rằng cuộc diễn tập này nhằm chia sẻ chiến thuật trong các hoạt động của các lực lượng tác chiến đặc biệt và tăng cường mối quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Thái Lan.

Phía Thái Lan sẽ có 185 binh lính tham gia. Trong đó, 15 binh lính thuộc Trung đoàn đặc nhiệm số 1; 85 binh lính thuộc Trung đoàn đặc nhiệm số 3; 15 binh lính thuộc sư đoàn đổ bộ đường không Mi-17; và 70 lính đảm bảo. Lục quân Thái Lan cũng sẽ triển khai 3 chiếc máy bay trực thăng M-17 tham gia diễn tập. 

Tổng số sẽ có 135 lính Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập này. Trong đó, 20 người là chỉ huy thuộc Quân khu Quảng Châu; 98 binh lính thuộc Sư đoàn chiến đấu số 12, 12 binh lính thuộc Sư đoàn đổ bộ đường không Mi-171; và 27 lính bảo đảm, Đại tá Sanwit cho biết.

Trực thăng Trung Quốc tham gia diễn tập ở Thái Lan


Trung Quốc cũng sẽ triển khai 3 chiếc máy bay trực thăng Mi-171 tham gia cuộc diễn tập lần thứ 4 giữa hai nước, diễn ra luân phiên tại mỗi nước.

Cuộc diễn tập sẽ bao gồm các khoa mục chống khủng bố, tuần tra, trinh sát, huấn luyện nhảy dù và bắn tỉa.

9 ngày đầu tiên của cuộc diễn tập sẽ tập trung vào trao đổi kinh nghiệm ở căn cứ và 5 ngày còn lại sẽ là huấn luyện ngoài thực địa.

Cuộc diễn tập mang mật danh “Strike” này được tổ chức 2 năm 1 lần và lần đầu tiên vào năm 2007 tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Theo một nguồn tin hải quân Thái Lan, lực lượng hải quân đánh bộ hai nước dự kiến sẽ tiến hành cuộc diễn tập riêng mang tên “Blue Strike” nhưng thời gian chưa được xác định.