Trung Quốc tử hình đối tượng buôn bán trẻ em từ Việt Nam

ANTD.VN - Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Phòng Thành Cảng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã thi hành án tử hình đối với nữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia - Hoàng Thanh Hằng vào ngày 16-8.

Đối tượng Hoàng Thanh Hằng tại một phiên xét xử

Hoàng Thanh Hằng bị tòa án trên kết án tử hình vì tội buôn bán trẻ em trong phiên sơ thẩm hồi tháng 5-2014. Bị cáo này đã kháng cáo, nhưng sau đó bản kháng cáo bị bác bỏ và Tòa án tối cao Trung Quốc đã phê chuẩn phán quyết tử hình đối với bị cáo này.

Hoàng Thanh Hằng, chưa rõ quốc tịch, khai nhận sinh năm 1982, sống ở Việt Nam. Nhóm tội phạm gồm 23 thành viên do Hoàng cầm đầu gồm cả người Trung Quốc lẫn người Việt Nam.

Nhóm này bị buộc tội buôn hơn 20 trẻ em và trẻ sơ sinh từ năm 2010. Những đứa trẻ bị đưa từ Việt Nam sang bán ở Trung Quốc, chủ yếu là tại tỉnh Quảng Đông, hoặc những thai phụ Việt Nam được đưa sang Trung Quốc và con của họ bị bán.

11 trẻ em (từ 10 ngày đến 7 tháng tuổi) là nạn nhân của đường dây đã được cảnh sát Trung Quốc giải cứu.

Ngoài phán quyết tử hình đối với Hoàng, tòa án ở Trung Quốc đã phạt những đối tượng còn lại của băng nhóm này tù giam từ 22 tháng tới chung thân.