Trung Quốc: Tòa nhà Thành ủy bị tấn công, nhiều quan chức bị thương

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vừa bắt giữ 26 nghi phạm tấn công 1 tòa nhà chính quyền khiến nhiều người bị thương.

Người dân Trung Quốc phản đối về việc bồi thường liên quan đến đất đai năm 2011

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 28-9, ông Qiu Wei, Phó Thị trưởng thành phố Sán Đầu cho hay, nhiều quan chức, cảnh sát đã bị thương trong đó có người bị thương nặng, sau khi đám đông giận dữ xông vào tòa nhà Thành ủy Sán Đầu.

Cũng theo ông Qiu, các nghi phạm trên đã xúi giục người dân địa phương phản đối việc mở rộng bãi rác. Trước đó, những người này còn kích động dân làng chặn đường và đụng độ với cảnh sát, khiến hơn 30 người bị thương hôm 7-7 nhằm gây sức ép buộc chính quyền thả một số kẻ đánh bạc.  

Ngoài 26 nghi phạm bị bắt giữ, hôm 27-9, cảnh sát còn thu giữ 200 vũ khí các loại trong đó có cả dao và dùi cui.

Tuy nhiên, một số người dân nói với Hãng thông tấn Tân Hoa xã rằng, họ bất bình về việc bồi thường không thỏa đáng sau khi chính quyền tịch thu đất của họ.