Trung Quốc sẽ đàm phán nếu Philippines bỏ qua phán quyết về Biển Đông

ANTĐ - Trung Quốc sẵn sàng đàm phán với Philippines về các vấn đề liên quan tới Biển Đông nếu Manila bỏ qua phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA), tờ China Daily của Trung Quốc đưa tin hôm 4-7.

Trung Quốc sẽ đàm phán nếu Philippines bỏ qua phán quyết về Biển Đông ảnh 1Tàu Trung Quốc nạo vét quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Chính phủ Philippines đã kiện lên PCA ở The Hague  (Hà Lan) về yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông và dự kiến tòa sẽ ra phán quyết vào ngày 12-7 tới. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố sẽ không chấp nhận phán quyết của tòa án. Bắc Kinh cho rằng, PCA không đủ thẩm quyền để xử lý vụ việc này và họ muốn giải quyết vấn đề theo cách song phương. Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường tuyên truyền nhằm giảm giá trị của phán quyết về vụ kiện trên. 

Tờ China Daily cho biết thêm, Trung Quốc và Philippines có thể bàn đến những vấn đề như cùng hợp tác và phát triển trong nghiên cứu khoa học nếu chính phủ mới của Philippines gạt phán quyết của tòa án sang một bên trước khi quay trở lại đàm phán.