Trung Quốc phản đối kịch liệt ông Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

ANTD.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, ông hy vọng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng hay hư hại sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nói chuyện điện thoại với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Việc ông Trump điện đàm tới 10 phút với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn là một sự bất ngờ do từ năm 1979 đến nay, chưa có bất kì tổng thống hay tổng thống đắc cử nào của Mỹ làm việc này.

Bình luận về vấn đề này, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng, đây là “một chiêu trò của Đài Loan” và ông tin rằng, điều này không thể thay đổi chính sách của Mỹ với Trung Quốc.

“Chính sách "một Trung Quốc" là nền tảng cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – Mỹ và chúng tôi hy vọng điều này sẽ không thể bị ảnh hưởng hay làm cho hư hại”, ông Vương cho hay.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Washington đã sử dụng chính sách “một Trung Quốc” kể từ năm 1979, khi đồng ý chấp nhận chính quyền tại Bắc Kinh là đại diện cho Trung Quốc thay vì chính quyền tại Đài Loan. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn giữ mối quan hệ không chính thức với Đài Loan.

Đội chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết, bà Thái Anh Văn đã chúc mừng ông Trump trong cuộc điện đàm, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh giữa Mỹ và Đài Loan.

Cuộc điện đàm này cũng được chính ông Trump xác nhận trên Twitter và ông còn gọi bà Thái Anh Văn là "Tổng thống Đài Loan". Theo Reuters, ông Trump sau đó còn viết thêm: “Thật lạ lùng khi Mỹ bán cho Đài Loan hàng tỉ USD vũ khí mà tôi lại không được phép nhận một cuộc gọi chúc mừng”.