Trung Quốc: Nổ mỏ than liên tiếp, 40 người thiệt mạng

ANTĐ - 28 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than tại tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. 
Trung Quốc: Nổ mỏ than liên tiếp, 40 người thiệt mạng ảnh 1
Điều trị cho người bị thương trong vụ nổ mỏ than ở Tứ Xuyên. Ảnh: News.cn

Theo thông báo từ Cơ quan Giám sát an toàn lao động tỉnh Tứ Xuyên, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h ngày 11-5 tại mỏ than Đào Tử Câu ở huyện Lô, thành phố Lô Châu, khi 108 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. Sau vụ việc, lực lượng cứu hộ đã được huy động tới hiện trường, giải cứu 80 thợ mỏ, trong đó có 15 người bị thương và hiện đang điều trị tại các bệnh viện địa phương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Đây là vụ tai nạn mỏ than thứ hai tại Trung Quốc xảy ra chỉ trong vòng 24 giờ. Trước đó, tối 10-5, 12 thợ mỏ thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ nổ mỏ than ở tỉnh Quý Châu, tây nam nước này. 

Trong một diễn biến khác, ngày 12-5, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm 5 năm thảm họa động đất mạnh 8 độ richter tại Tứ Xuyên khiến hơn 80.000 người thiệt mạng.