Trung Quốc “nhòm ngó” siêu xe tăng Armata của Nga?

ANTĐ - Ngày 3-6, Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Kozhin cho biết, Trung Quốc và Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua các trang thiết bị quân sự mới được công bố tại Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 ở Moscow, trong đó có xe tăng Armata.

Trợ lý Vladimir Kozhin còn cho biết trên tờ Izvestia của Nga rằng, ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, còn có nhiều đối tác nước ngoài khác quan tâm đến việc mua vũ khí mới của Nga, trong đó có các quốc gia Đông Nam Á.

“Ở một mức độ lớn hơn, họ là đối tác truyền thống của chúng ta: Ấn Độ, Trung Quốc và một vài nước ở khu vực Đông Nam Á”, ông Kozhin nói và cho biết thêm rằng, mặc dù “bày tỏ sự quan tâm đến công nghệ mới,” nhưng các khách hàng nước ngoài vẫn bày tỏ sự "hài lòng" với các hợp đồng hiện tại với Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata mới tại dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II tại Moscow hồi đầu tháng 5 vừa qua.
Trung Quốc “nhòm ngó” siêu xe tăng Armata của Nga? ảnh 1Xe tăng Armata của Nga tại cuộc duyệt binh hôm 9-5 ở Quảng trường Đỏ

Xe tăng T-14 Armata được trang bị một tháp pháo điều khiển từ xa, một pháo nòng trơn đường kính 125mm, 2A82-1M. Pháo 2A82-1M mới có độ chính xác cao hơn khoảng 15 đến 20% so với pháo 2A46 của xe tăng T-90.

Ngoài ra, xe tăng T-14 Armata còn có thể được trang bị pháo cỡ nòng 152mm được thiết kế đặc biệt, loại vũ khí mạnh nhất từng được trang bị trên một mẫu xe tăng chủ lực.

Đáng chú ý, tháp pháo bọc thép có thể mang theo súng máy 30mm có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay tầm thấp như máy bay không người lái hay máy bay trực thăng, trong khi súng máy 12,7mm được sử dụng để tấn công quân bộ binh và đánh chặn pháo cùng tên lửa chống tăng của kẻ địch với tốc độ 3.000 m/giây.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga hiện đang là mục tiêu của các lệnh cấm vận của phương Tây, đã được áp đặt chống Nga do vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tuy nhiên, theo ông Kozhin, những lệnh cấm vận này không ảnh hưởng đến xuất khẩu vũ khí của Nga và không bao giờ có thể dẫn đến sự sụp đổ của ngành công nghiệp quốc phòng nước này, vì Nga còn nhiều đối tác rất tiềm năng như nói trên.