Trung Quốc: Mất mạng vì đòi tiền lương

ANTĐ - Cảnh sát Quảng Đông (Trung Quốc) đã bắt giữ 4 nghi phạm đồng thời phát lệnh truy nã đối với 3 đối tượng khác có liên quan đến cáo buộc tấn công một nhóm công nhân nhập cư, thậm chí đã giết chết một người trong số họ khi những công nhân này đến đòi tiền lương.

Một đoạn đường sắt cao tốc bị sập tại Hồ Nam năm 2012

Theo điều tra của cảnh sát thành phố Anh Đức, Văn phòng Chi nhánh công ty số 15 thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, nhà thầu chính của dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Châu - Lạc Xương, đã thuê 21 lao động nhập cư làm công nhân cho dự án này từ tháng 9-2013. Sau đó, những công nhân này bị thôi việc và số tiền công của họ 140.000 nhân dân tệ (464 triệu VND) cũng không được chủ thầu thanh toán. Sau khi nghỉ tết, những công nhân này vẫn không nhận được tiền lương của mình và họ lại đến đòi tiếp. Ngày 6-3, khi đến văn phòng công ty số 15 để đòi tiền lương và họ đã bị hàng chục kẻ côn đồ dùng dao và tuýp nước tấn công khiến 1 người trong số họ thiệt mạng.