Hồ sơ quốc tế
Trung Quốc mạnh tay với quan tham
Ngày 12-1, sau 3 ngày họp, Ủy ban Kiểm tra và kỷ luật Trung ương đã ra thông báo, theo đó 2011 sẽ là năm chống tham nhũng mạnh mẽ của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản - không những sẽ xử lý triệt để các quan tham sai phạm trong lĩnh vực này, mà còn làm rõ nguồn gốc của số nhà cửa, đất đai thuộc tầng lớp cán bộ lãnh đạo để kỷ luật nghiêm.
Bị cáo La Á Bình khi hầu tòa |
Những con số biết nói
Giới chuyên môn cho biết, tham nhũng nhà giá rẻ đang trở thành một dạng tham nhũng vô hình và siêu lợi nhuận ở Trung Quốc - nhiều căn hộ chính sách do Nhà nước hỗ trợ đã chảy vào túi của các quan chức địa phương. Ngày 10-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã cam kết tăng cường công tác chống tham nhũng bởi đây là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích công cộng.
Trước đó ông Hồ Cẩm Đào cũng từng khẳng định, tình trạng tham nhũng hiện vẫn rất nghiêm trọng. Theo “Sách trắng” công bố hôm 29-12-2010, trong 7 năm, Trung Quốc đã phát hiện 240.000 vụ biển thủ, hối lộ và tham những của quan chức. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố “Sách trắng” về tham nhũng. Riêng năm 2010, các cơ quan chống tham nhũng đã nhận khoảng 1,4 triệu đơn khiếu kiện của người dân và đã có 146.517 quan chức bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng thu về cho Nhà nước 8,97 tỷ NDT (khoảng 1,35 tỷ USD), trong đó có 804 người đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.
Bản án tử hình do Tòa án thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đưa ra hôm 20-12-2010 đối với La Á Bình, người được mệnh danh “nữ tham quan 3 nhất” được coi là điển hình nhất trong lĩnh vực bất động sản. Từng làm Giám đốc Sở Tài nguyên thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh nên La Á Bình đã tận dụng mọi cơ hội để tham nhũng và trong thời gian đương nhiệm (2006-2008) thị đã tư túi 154 triệu NDT, trong đó hơn 70% từ đất đai. Điểm đặc biệt nhất của La Á Bình là biết dùng tiền để thỏa mãn nhu cầu sinh lý: không những chi 1 triệu NDT cho “phi công trẻ”, mà còn trả 50.000 NDT cho cấp trên sau mỗi lần quan hệ.
Bản danh sách đen
Theo “Sách xanh” (chuyên đề về pháp luật gồm 12 chương) được công bố hôm 12-1, Trung Quốc có 10 quan tham đặc biệt. Đây là những quan tham đã bị xét xử trong năm 2010 và mỗi tên một vẻ. Trong khi Lý Ấm Khuê, nguyên Bí thư huyện ủy Phong Khâu, tỉnh Hà Nam phải nhận án chung thân thì Khâu Hỏa Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Tăng Thành, tỉnh Quảng Đông chỉ phải bóc lịch 7 năm tù bởi nhận hối lộ vì người tình. Tuy chỉ là Trưởng phòng thuế của Chi cục Thuế thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, nhưng Trần Tiểu Đào đã có kinh nghiệm phong phú trong việc đưa và nhận hối lộ. Với thành tích bất hảo này hắn đã bị kết án tù chung thân.
Mặc dù là nữ nhi nhưng Vương Á Lệ thực sự khiến mọi người phải kính nể bởi thị thăng tiến từ một thôn nữ bình thường lên ghế Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Thạch Gia Trang với hồ sơ giả. Danh sách tiếp theo là Bì Kiềm Sinh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu khai thác kinh tế Tân Hải, thành phố Thiên Tân đã bị kết án tử hình vì nhận hối lộ với tổng số tiền 7,55 triệu NDT. Tuy không trực tiếp nhận hối lộ của các chủ công ty xây dựng - dùng trung gian và 3 người tình với tổng số tiền 2,27 triệu NDT, nhưng Kiều Chí Đông, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng khai thác tổng hợp xây dựng quận Giang Can, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vẫn phải nhận bản án tù chung thân. Vì nhận hối lộ 51 lần với tổng số tiền hơn 20 triệu NDT nên Lý Cửu Thành, nguyên Cục trưởng Cục quản lý giám sát an toàn sản xuất tỉnh Hà Nam đã bị kết án tù chung thân.
Mê đánh bài tới mức thường xuyên bỏ họp nên Vương Tư Phi, nguyên Trưởng phòng Giáo dục thành phố Hải Môn, tỉnh Giang Tô tuy chỉ nhận hối lộ hơn 240.000 NDT, nhưng vẫn phải bóc lịch 6,5 năm tù. Mặc dù 2 vợ chồng chỉ là “quan cấp phòng”, nhưng Hác Bằng Tuấn và Đinh Hương Đình đã trốn thuế, mua bán chất nổ trái phép, lạm dụng và tham ô công quỹ với tổng số tiền hơn 300 triệu NDT. Với thành tích bất hảo này, Hác Bằng Tuấn bị kết án 20 năm tù còn vợ hắn Đinh Hương Đình bóc lịch 13 năm. Trường hợp Lý Khởi Hồng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông khá độc đáo bởi trong số hơn 10 người bị bắt vì liên quan đến giao dịch nội bộ cổ phiếu có 5 người thuộc gia đình.
Theo một bảng xếp hạng đề cập tới 7 đệ nhất quan tham được nhắc tới nhiều nhất trong năm 2010, Văn Cường đứng số một bởi hắn được mệnh danh là “Minh tinh quan tham”. Người thứ hai là Hàn Phong với mệnh danh “Hương sắc quan tham”. Từ người hùng chống tội phạm, Phó Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh, Văn Cường đã trở thành tội phạm và bị thi hành án tử hình sáng 7-7-2010 bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Còn “Hương sắc quan tham” đã bị tòa tuyên phạt 13 năm tù vì tội nhận hối lộ với số tiền hơn 1 triệu NDT. Điều đáng nói là Hàn Phong, nguyên Giám đốc kinh doanh của Cục Quản lý thuốc lá tỉnh Quảng Tây bị bắt vì lộ cuốn nhật ký sex với 5 phụ nữ cùng những khoản nhận hối lộ (từ tháng 9-2007 đến tháng 1-2008).
Lê Cao Sơn
(Tổng hợp)