Trung Quốc lên tiếng vụ Đài Loan phóng nhầm tên lửa

ANTĐ - Quan chức hàng đầu Trung Quốc về vấn đề Đài Loan ngày 1-7 nói rằng, Đài Loan cần lý giải một cách có trách nhiệm về vụ phóng nhầm tên lửa ra eo biển Đài Loan, coi đây là một vấn đề “nghiêm trọng”. 

Tên lửa Hùng Phong III của Đài Loan

Ông Zhang Zhijun, Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho rằng sự cố này gây “ảnh hưởng nghiêm trọng”, xảy ra vào thời điểm Bắc Kinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì phát triển hoà bình quan hệ giữa hai bờ eo biển, lấy “sự đồng thuận 1992” làm nền tảng chính trị.

“Điều này yêu cầu Đài Loan lý giải một cách có trách nhiệm về sự việc đã xảy ra”, ông Zhang nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc, bên lề hoạt động thúc đẩy trao đổi sinh viên giữa hai bờ eo biển.

Trước đó, tên lửa Hùng Phong III được chế tạo tại Đài Loan đã vô tình bị phóng đi từ một tàu hải quân Đài Loan tại cảng quân sự Zuoying ở thành phố Cao Hùng lúc 8h15 ngày 1-7.

Nó đâm xuyên qua tàu cá Hsiang Li Sheng khoảng hai phút sau đó, làm thuyền trưởng tàu cá thiệt mạng, và ba thuyền viên khác bị thương.

Hải quân Đài Loan cho biết, nhiều khả năng lỗi do sĩ quan vận hành tên lửa đã không thực hiện đúng quy trình tiêu chuẩn.

Hiện nguyên nhân sự cố tiếp tục được điều tra.