Trung Quốc lại tăng cường trái phép 1 tàu hộ vệ tên lửa đến Hoàng Sa

ANTĐ - Mới đây, Trung Quốc tuyên bố sẽ biên chế mới tàu hệ vệ tên lửa hạng nhẹ Type 056 cho lực lượng đồn trú trái phép của nước này tại quần đảo Hoàng Sa, trong bối cảnh biển Đông đang căng thẳng vì vụ việc giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981).

Hành động này diễn ra giữa lúc căng thẳng đang leo thang tại biển Đông, bởi những hành động ngang ngược của Bắc Kinh, hạ đặt trái phép giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 tại vùng biển Hoàng Sa, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Được biết, tàu hộ vệ mới được biên chế cho căn cứ Hoàng Sa được đặt tên là “Lô Châu” - tên của thành phố Lô Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Đây là chiếc tàu thứ 2 được lấy tên thành phố thuộc tỉnh này.

Dự kiến lễ đặt tên và hạ thủy sẽ được tiến hành vào ngày 7-6 tới đây. Sau đó tàu sẽ được biên chế cho lực lượng quân đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa trực thuộc Hạm đội Nam Hải, hải quân Trung Quốc.

Tàu “Lô Châu” là tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ thế hệ mới nhất thuộc Type 056, lớp Giang Đảo của Trung Quốc, tàu có chiều dài 90m, lượng giãn nước 1.440 tấn, tốc độ 25 hải lý/h, hành trình liên tục 3.500 hải lý, thủy thủ đoàn trên tàu là 60-80 người.

Trung Quốc lại tăng cường trái phép 1 tàu hộ vệ tên lửa đến Hoàng Sa ảnh 1

Tàu hộ vệ hạng nhẹ số hiệu 583 “Thượng Nhiêu” trong lễ bàn giao cho Hạm đội Đông Hải


Về vũ khí trang bị trên tàu bao gồm: 1 bệ pháo hạm AK-176M; 2 bệ pháo tự động 30 mm; 4 bệ phóng tên lửa chống hạm kiểu “Ưng kích-83” (YJ-83); 1 hệ thống phòng không tầm thấp FL-3000 (có 8 tên lửa phòng không tầm gần HQ-10 trên bệ phóng). Tàu không có nhà chứa trực thăng nhưng có sàn đỗ đảm bảo những cuộc cất, hạ cánh cần thiết.

Tàu được trang bị hệ thống radar tìm kiếm không/biển SR64, 1 radar điều khiển hỏa lực TR47, 1 hệ thống sonar chủ/bị động chuyên trinh sát tàu ngầm và một số thiết bị điện tử, dẫn đường, thông tin khác.

Được biết, “Lô Châu” mang số hiệu 590 là chiếc thứ 4 được bàn giao cho hạm đội Nam Hải. Chiếc thứ 3 được biên chế cho hạm đội Nam Hải mang số hiệu 587 Yết Dương, chiếc thứ 2 và thứ nhất là tàu 584 Mai Châu, 585 Bách Sắc

Ngoài ra, 2 chiếc khác được giao cho lực lượng hải quân đồn trú ở Hồng Kông, còn hạm đội Đông Hải và hạm đội Bắc Hải, mỗi hạm đội đã được biên chế 3 chiếc.