Trung Quốc kỉ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Mao Trạch Đông

ANTĐ - Nhiều hoạt động kỉ niệm đang được diễn ra ở Trung Quốc chào mừng 120 năm ngày sinh của chủ tịch nước Mao Trạch Đông, lãnh tụ nổi tiếng của Trung Quốc.

Những nhà lãnh đạo Trung Quốc đừng đầu là chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm bảo tàng Mao Trạch Đông ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Hàng ngàn người cũng đã tập trung ở quê hương của ông Mao ở Shaoshan, Hồ Nam để ngắm nhìn pháo hoa được bắn trong suốt 4 giờ đồng hồ.

Đoàn người xếp hàng chờ vào thăng bảo tàng Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh

Một người dân đang hoá trang thành ông Mao Trạch Đông

Bức tượng được làm bằng vàng và ngọc bích trị giá 16 triệu USD tạc hình chủ tịch Mao ở triển lãm Shenzhen ngày 13/12

Bức tượng chủ tịch Mao được làm nhân lễ kỉ niệm 120 năm ngày sinh của ông

Dân chúng đang đợi được ăn mì miễn phí ở quê hương Hồ Nam

Tuy nhiên, không hề có thông báo nào về kỉ niệm của chủ tịch Mao trên trang nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù, trong một bài bình luận trước đó, ông Mao vẫn được ca ngợi là “một nhà yêu nước, một người ông  anh hùng”. Bài viết còn nhấn mạnh vào những chương trình cải cách mà ông mang lại cho đất nước và sau này đã tiến hành bởi hậu duệ của ông.

Nhiều phóng viên cũng nhận định, các chính trị gia Trung Quốc giờ đã hạn chế hơn những lời ca ngợi đối với chủ tịch Mao vì những chính sách để lại nhiều hệ luỵ tới ngày nay. Hàng triệu người đã chết trong giai đoạn "đại nhảy vọt", khi chủ tịch Mao thi hành chính sách cộng sản nông nghiệp bất chấp hạn hán kéo dài. Rất nhiều học giả, những người già, và những người tầng lớp trung lưu đã bị thanh trừng trong quá trình "cải cách nông nghiệp".

Sau khi cải tổ lại nền kinh tế từ năm 1978, các chính trị gia vẫn hết sức kính trọng chủ tịch Mao Trạch Đông nhưng họ không còn đi theo đường lối mà ông đã đề ra nữa.