Trung Quốc hối thúc Đài Loan tuân thủ chính sách "một Trung Quốc"

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc vừa hối thúc lãnh đạo mới thắng cử của Đài Loan tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Ông Mã Hiểu Quang, Người phát ngôn Văn phòng Vấn đề Đài Loan của Trung Quốc 

Lãnh đạo đảng Dân tiến, bà Thái Anh Văn sẽ nhậm chức vào ngày 20-5. Giới lãnh đạo Trung Quốc xem bà Thái là người ủng hộ độc lập cho Đài Loan. Họ có thể trả đũa nếu trong bài phát biểu nhậm chức, bà Thái không khẳng định chính sách “một Trung Quốc”.

Hôm qua 11-5, ông Mã Hiểu Quang, Người phát ngôn Văn phòng Vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nói, vào năm 1992, các quan chức liên lạc của Đài Loan và Trung Quốc đã nhất trí về nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Theo ông Mã, Trung Quốc và Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan từ năm 2008 đã duy trì hòa bình và ổn định theo nguyên tắc này và sẽ tiếp tục giữ nguyên trạng.

Ông Mã nhấn mạnh, nếu xảy ra khủng hoảng qua Eo biển Đài Loan, trách nhiệm sẽ thuộc về người thay đổi nguyên trạng này.