Trung Quốc dùng mô hình tàu sân bay Mỹ để bắn thử tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trung Quốc dùng mô hình tàu sân bay Mỹ để bắn thử tên lửa tại một khu thử nghiệm vũ khí ở sa mạc Tân Cương. Hình ảnh vệ tinh mới nhất này cho thấy, quân đội Trung Quốc đang tập trung vào việc vô hiệu hóa một công cụ chủ chốt của sức mạnh Hoa Kỳ.

Các hình ảnh vệ tinh thu được tại một cơ sở thử nghiệm vũ khí ở sa mạc Taklamakan của Tân Cương cho thấy, mục tiêu được quân đội Trung Quốc lập ra là mô hình tàu sân bay và hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, trang tin của Học viện Hải quân Mỹ đưa tin.

Cả hai loại tàu này đều do Hạm đội 7 của Mỹ triển khai. Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ có nhiệm vụ tuần tra Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả vùng biển xung quanh Đài Loan.

Mô hình giả tàu sân bay Mỹ ở khu thử nghiệm Ruoqiang, Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 20-10-2021

Mô hình giả tàu sân bay Mỹ ở khu thử nghiệm Ruoqiang, Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 20-10-2021

Những hình ảnh đó xuất hiện vào tháng 10-2021, do Maxar Technologies Inc., một công ty của Mỹ có hơn 80 vệ tinh trên quỹ đạo thu được. Tại cơ sở này cũng có hai mục tiêu hình chữ nhật dài khoảng 75m được gắn trên đường ray, Maxar tiết lộ với hãng tin Bloomberg hôm 8-11.

Địa điểm này hiện lên vốn khá rõ ràng đối với các hệ thống vệ tinh, một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng cho Washington thấy khả năng về tên lửa của họ. Tháng 8-2020, quân đội Trung Quốc đã phối hợp phóng thử tên lửa “sát thủ tàu sân bay" DF-21D ở Biển Đông. Hành động này khiến Đô đốc Phil Davidson, một cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, cho rằng đó chắc chắn là một thông điệp của Bắc Kinh.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện trong những tháng gần đây, nhưng chủ đề ngày càng “nóng” là đảo Đài Loan và cảnh báo của Washington về kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc tuần trước đã phải gạt bỏ những đồn đoán trên mạng về khả năng chiến tranh với Đài Loan. Lầu Năm Góc cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng khả năng vũ khí hạt nhân cũng như gọi các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí siêu thanh của Trung Quốc là “rất đáng lo ngại”.