Trung Quốc dọa tập trận trái phép trước khi PCA ra phán quyết về Biển Đông

ANTĐ - Trung Quốc loan báo đang lên kế hoạch tập trận trái phép gần khu vực quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông) chỉ vài ngày trước khi Tòa trọng tài Quốc tế (PCA) đưa ra phán quyết liên quan đến vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc về yêu sách chủ quyền phi lý trên Biển Đông (còn gọi là yêu sách “đường lưỡi bò”).

Trong thông báo ngắn được Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc đăng tải trực tuyến, Bắc Kinh sẽ tổ chức tập trận trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5-7 đến 11-7, bao gồm khu vực từ phía Đông đảo Hải Nam chạy dọc xuống khu vực phía Nam bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn ngang ngược tuyên bố cấm các loại tàu thuyền qua lại khu vực này trong thời gian diễn ra tập trận. 

Trong khi đó, Tòa trọng tài Quốc tế (PCA) dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện “đường lưỡi bò” vào ngày 12-7 tới. Tuy Trung Quốc từng tuyên bố không tham gia vụ kiện và không công nhận phán quyết của PCA, nhưng Tòa trọng tài Quốc tế tại The Hague tuyên bố sẽ thực thi đúng luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thực hiện nghiêm túc Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982(UNCLOS).