Trung Quốc điều tra quan chức ăn thịt kỳ nhông

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc đang điều tra một số quan chức có liên quan đến cáo buộc ăn thịt một con kỳ nhông khổng lồ - loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa, trong một bữa tiệc xa hoa vào tuần trước.

Một tờ báo địa phương cho biết, các nhà báo, những người được gửi đến để báo cáo về bữa ăn, đã bị đánh đập sau khi họ chụp ảnh những người có mặt trong bữa ăn. Bữa tiệc xa hoa đó được tổ chức vào tuần trước, ở một nhà hàng phía nam thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc. Ít nhất 14 sĩ quan cảnh sát đã bị đình chỉ trong vụ việc trên.

Các quan chức Trung Quốc không được khuyến khích tổ chức các bữa ăn và nghi lễ có chi phí đắt đỏ, trong chính sách “thắt lưng buộc bụng” chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Kỳ nhông là động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Quốc

Năm 2014, Bắc Kinh cũng thông qua các hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những người phạm tội ăn thịt các loài động vật hoang dã, người phạm tội có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù giam.

Sau vụ việc trên, hôm 26-1, tờ The Southern Metropolis Daily xuất bản một bài viết rộng rãi ở Trung Quốc cho biết, thứ tư tuần trước (21-1) họ đã nhận được một thông tin giấu tên cho biết một đoàn khoảng 28 quan chức an ninh cao cấp đã sử dụng công quỹ để trả chi phí cho một bữa tiệc đắt đỏ ăn thịt một con kỳ nhông ngay vào tối đó.

Tờ báo này đã gửi 2 phóng viên, một nhiếp ảnh gia đến nhà hàng và đã nghe lỏm được lời nói của chủ nhà hàng khoe khoang rằng, anh ta muốn mang một điều đặc biệt đến cho thực khách. Sau đó, một khách hàng ăn tối ở nhà hàng cũng khẳng định với tờ báo rằng nhà hàng đã phục vụ một con kỳ nhông lớn cho đoàn an ninh cao cấp. Bữa ăn có chi phí lên đến 1.015 USD.

Trung Quốc không khuyến khích tổ chức các bữa ăn và nghi lễ có chi phí đắt đỏ, trong chính sách “thắt lưng buộc bụng” chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tình hình biến thành bạo lực khi các quan chức nhận ra rằng các phóng viên đã chụp những bức ảnh của họ khi họ rời khỏi nhà hàng. Hai phóng viên đã bị quan chức và nhân viên bảo vệ vây quanh, họ bị đánh đập và lấy cắp các phương tiện tác nghiệp và điện thoại di động.

Sau đó, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã báo cáo rằng, 14 cảnh sát đã bị đình chỉ nhiệm vụ, mặc dù không rõ những người này có mặt trong bữa ăn hay liên quan đến vụ đụng độ hay không. Một cảnh sát trưởng địa phương cũng đang bị điều tra.

Chính quyền địa phương cũng đã triệu tập một nhóm để điều tra vụ việc, mặc dù một trưởng công an đã tuyên bố rằng một quan chức về hưu đã trả tiền cho bữa tiệc đó.

Loài kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc, con trưởng thành có thể phát triển lên gần 180cm, là loài động vật hoang dã đang trong tình trạng nguy cấp, tuy nhiên nó cũng là một món ăn cực kỳ đắt cho những người giàu ở Trung Quốc.