Australia tán thành cáo buộc của Mỹ:

Trung Quốc đang gây bất ổn trên Biển Đông

ANTĐ - Hôm qua 2-6, trả lời phỏng vấn giới truyền thông từ Shangri-La lần thứ 13 tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, David Johnston cho biết, quan điểm của ông là ủng hộ cáo buộc của người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel về việc chính quyền Trung Quốc đang có những hành động gây bất ổn trong khu vực Biển Đông. 

Bình luận của Bộ trưởng David Johnston được đưa ra sau khi ông Hagel cáo buộc Bắc Kinh đã đơn phương có những hành động gây bất ổn tình hình an ninh trong khu vực, trong đó có việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ngay trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. “Đây là một hành động gây bất ổn hết sức phi pháp tại một khu vực có khả năng mang lại sự thịnh vượng cho cả khu vực châu Á – Thái Bình Dương và nó sẽ gây tổn hại rất lớn cho nền kinh tế trong tương lai. Bởi vậy, tôi xin chia sẻ mối quan ngại sâu sắc này của Bộ trưởng Chuck Hagel”, ông Johnston nói. Cũng theo ông Johnston, “Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản hết sức quan ngại trước những hành động đơn phương của Trung Quốc gây mất ổn định trong khu vực, đặc biệt là trên 2 vùng biển Hoa Đông và Biển Đông”.