Trung Quốc đang chế tạo máy phóng tiêm kích hạm?

ANTĐ - Gần đây, nhiều bức ảnh vệ tinh hư hư thực thực về trang bị thử nghiệm máy phóng trên tàu sân bay Trung Quốc đã xuất hiện trên các trang web quân sự nước ngoài, trong bức ảnh xuất hiện rõ nét nhất là thoi phóng và thiết bị thử nghiệm phụ trợ khác. 

Một số phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng, Đại lục đang tiến hành công tác nghiên cứu máy phóng hơi nước và máy phóng điện từ. Các chuyên gia quân sự cho rằng, tàu sân bay mà Trung Quốc sản xuất trong tương lai phải được trang bị máy phóng máy bay, đây chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.

Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai kế hoạch nghiên cứu liên quan và trong những năm gần đây đã thành công trong thử nghiệm máy phóng có lực đẩy lớn.

Được biết, việc sản xuất và nghiên cứu máy phóng hơi nước khó khăn ở chỗ kết cấu kín hơi nước và vật liệu chế tạo, còn điểm khó khăn nhất trong việc nghiên cứu máy phóng từ trường là ở vấn đề dự trữ năng lượng.

Trung Quốc đang chế tạo máy phóng tiêm kích hạm? ảnh 1

Tiêm kích hạm J-15 hiện đang sử dụng phương thức cất cánh dạng cầu bật


Trên thế giới hiện nay, nước có khả năng nghiên cứu chế tạo và sản xuất máy phóng máy bay trên tàu sân bay là rất hiếm. Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới sản xuất máy phóng máy bay có thể dùng vào thực tế, cũng là quốc gia đầu tiên sử dụng máy phóng từ trường. Pháp cũng phải mua thiết bị này của Mỹ để lắp đặt trên tàu sân bay của mình.

Trước đây, một quan chức quân sự Trung Quốc đã từng nói, nước này không thể hài lòng với một tàu sân bay duy nhất. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc sẽ có nhiều tàu sân bay, mà chắc chắn những chiếc sau sẽ có nhiều cải tiến hơn so với tàu sân bay Liêu Ninh hiện đang sử dụng.

Trung Quốc đang chế tạo máy phóng tiêm kích hạm? ảnh 2

Mô hình máy phóng tiêm kích hạm trên tàu sân bay Mỹ


Tàu sân bay tương lai Trung Quốc có thể được nâng cao về thiết bị điện tử, thông tin liên lạc; phương tiện bảo đảm, động cơ, vũ khí trang bị, nâng cấp hệ thống ra đa cũng có thể sẽ có những bước nhảy vọt, thậm chí thay đổi cả hình dáng, nhưng chắc chắn một điều là nó sẽ sử dụng máy phóng.

Máy phóng trên tàu sân bay là thiết bị quan trọng để cho máy bay trên tàu cất cánh nhanh chóng, sử dụng máy phóng để trợ giúp máy bay cất cánh có hiệu quả cao hơn hệ thống cầu bật trên tàu sân bay Liêu Ninh hiện nay.

Đây cũng là phương thức duy nhất trợ giúp máy bay cất cánh trên tàu sân bay Mỹ, máy phóng giúp cho máy bay chiến đấu nhanh chóng bay chiếm lĩnh vị trí chiến đấu trên không nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến.

Trung Quốc đang chế tạo máy phóng tiêm kích hạm? ảnh 3

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang thử nghiệm máy phóng


Cùng với cất cánh bằng máy phóng và cất hạ cánh thẳng đứng, cất cánh dạng cầu bật cũng là một phương thức cất cánh của máy bay trên hạm. Tàu sân bay Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc hiện đang áp dụng phương thức cất cánh kiểu này.

Nguyên lý của nó là để máy bay cất cánh vọt lên không trung ở phần mũi tàu, trên mặt boong nghiêng 12 độ. Phương thức này này đòi hỏi động cơ máy bay phải có lực đẩy lớn, để trong một khoảng thời gian rất ngắn, giúp máy bay đạt đến tốc độ cất cánh khi chạy đà trên một đường băng ngắn.

Trong bức ảnh vệ tinh chụp được có thể thấy thoi phóng gồm 2 xi lanh dạng rãnh khoét chạy song song, bắt đầu từ đoạn màu xanh, trên thoi phóng dường như đã có các pít tông nằm trong xi lanh đẩy. Như vậy, rất có khả năng đúng là Trung Quốc đang thử nghiệm mô hình máy phóng hơi nước.