Trung Quốc công bố Sách Trắng về Tân Cương

ANTĐ - Ngày 24-9, Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về bình đẳng dân tộc, đoàn kết và phát triển ở khu tự trị Tân Cương. 
Trung Quốc công bố Sách Trắng về Tân Cương ảnh 1

Lực lượng an ninh luôn ứng trực để bảo đảm trật tự tại Tân Cương

Tài liệu này chỉ ra, việc thực hiện quyền tự trị tại nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống là chính sách cơ bản của Trung Quốc và là bước đi quan trọng trong việc xử lý các vấn đề dân tộc theo phương thức của Bắc Kinh. Đây là lần thứ tư Trung Quốc công bố Sách Trắng về Tân Cương từ năm 2003. 

Cùng ngày, tại một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Xaukat Emen – một quan chức cao cấp ở Tân Cương cho rằng, tục lệ phụ nữ đeo mạng che mặt không phải là một truyền thống của dân tộc thiểu số ở Tân Cương, mà là biểu tượng của chủ nghĩa cực đoan, lạc hậu. Năm 2014, chính quyền Tân Cương đã ra lệnh hạn chế mặc trang phục tôn giáo ở nơi công cộng. Động thái này diễn ra sau một số vụ tấn công bị cho là do phiến quân hoặc phần tử ly khai Hồi giáo thực hiện ở khu tự trị này.