Trung Quốc chính thức cấm… "ăn chuối online"

ANTĐ - Trung Quốc vừa chính thức cấm người dùng internet ở nước này “ăn chuối online”, trong một động thái nhằm làm trong sạch môi trường trực tuyến. Trước đó, người dùng internet Trung Quốc đã chia sẻ những video ghi lại màn ăn chuối đầy khêu gợi.

Vào hôm 9-5, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đã đăng tải lệnh cấm không được phép chiếu trực tuyến cảnh ăn chuối “gợi dục”. Động thái trên là một phần trong nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm khôi phục tính nhân văn trên môi trường internet ở nước này.

Hồi năm ngoái, trong bài phát biểu tại Hội nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hành động để thúc đẩy “cách hành xử văn minh” trên internet vốn bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ.

Người dùng internet ở Trung Quốc đã không còn cơ hội xem những hình ảnh như thế này

Theo CCTV, lệnh cấm mới nhất nói trên sẽ được áp dụng cho những cô nàng trẻ trung, nóng bỏng ở nước này. Các đối tượng như vậy cũng bị cấm mặc váy quá ngắn và lộ ngực khi xuất hiện trên video trực tuyến.

Các nền tảng cung cấp video trực tuyến ở Trung Quốc như Douyu, Panda.tv, và YY từ giờ sẽ phải giám sát nội dung của họ để đảm bảo không “lọt” các hình ảnh ăn chuối gợi dục như trước.

Hiện nay, YY là nhà cung cấp dẫn đầu thị trường dịch vụ cung cấp video trực tuyến, với hơn 120 triệu người dùng thường xuyên và có doanh thu gần 1 tỷ USD.

Người dùng chủ yếu của dịch vụ này là cánh nam giới, bởi khi sử dụng dịch vụ, họ sẽ được xem hình ảnh các phụ nữ chơi trống, trang điểm, hát, nhảy, nấu nướng, chăm sóc da… và gần đây nhất là… ăn chuối gợi dục.

Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quyết định kiểm duyệt nội dung internet là cần thiết để đảm bảo môi trường trực tuyến thực sự đóng vai trò tích cực trong việc truyền tải văn hóa, tri thức và mang lại năng lượng tích cực cho người dùng.