- Mỹ dọa trừng phạt thêm Iran sau khi Tehran mở rộng chương trình hạt nhân
- Quân đội Syria phủ nhận thông tin lực lượng Hezbollah rút khỏi Syria
- Nga hy vọng mức làm giàu uranium của Iran không vượt mức của JCPOA
"Áp lực tối đa của Mỹ nhằm vào Iran là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran. Sự thật cho thấy hành động bắt nạt đơn phương của Mỹ đang tăng dần và tạo ra nhiều cuộc khủng hoảng lớn hơn trên toàn thế giới ", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo vào hôm 8-7.
Trung Quốc bênh vực Iran trước các áp lực từ Mỹ
Trung Quốc và Iran đã có mối quan hệ hợp tác cởi mở trong nhiều lĩnh vực từ lâu, đặc biệt là năng lượng, trong đó có thời kì Iran thường xuyên là nhà cung cấp dầu lớn thứ 4 cho Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng dầu mỏ của Iran nhập khẩu vào Trung Quốc có xu hướng giảm mạnh trong thời gian gần đây do ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Vào hôm 15-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố, nước này sẽ thúc đẩy mối quan hệ với Iran bất chấp việc quốc gia Trung Đông đang bị Mỹ ra sức cô lập về kinh tế và ngoại giao.
Lời chỉ trích của Trung Quốc nhằm vào Mỹ đến sau khi Iran cho biết, nước này đang dần phá vỡ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký 2015 nhằm phản ứng với các áp lực trừng phạt từ phía Mỹ.
Phản ứng với hành động này, Đức và Anh đã kêu gọi Iran cân nhắc lại các hành động của mình, trong khi và Pháp bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" với những hoạt động không phù hợp với thỏa thuận.