Trung Quốc chặn gian lận thi cử

ANTĐ - Hôm nay 8-6, hơn 9 triệu sĩ tử Trung Quốc đã hoàn thành kỳ thi đại học căng thẳng kéo dài 2 ngày. Kỳ thi năm nay được đánh giá là nghiêm nhất từ trước tới nay với sự tham gia của lực lượng công an bảo vệ cùng với 7.000 cảnh sát được triển khai đảm bảo giao thông. Trong khi đó, 94% trong tổng số 310.000 phòng thi tại 7.300 điểm thi trên toàn quốc được lắp đặt các camera giám sát. 

An ninh được thắt chặt tại cổng trường thi ở thành phố Vũ Hán

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, trước tình trạng buôn bán trực tuyến các thiết bị điện tử dùng để gian lận trong thi cử gia tăng, nước này ra quy định mới cấm các thí sinh mang thiết bị có thể truyền hoặc nhận tín hiệu vào phòng thi thay vì chỉ cấm sử dụng điện thoại di động và những thiết bị viễn thông khác như trước đây. Việc làm giả thông tin đăng ký thi hay gây rối trật tự sẽ bị xử lý nghiêm. 

Bộ Công an Trung Quốc hôm 4-6 cho biết, cảnh sát đã triệt phá hơn 100 băng nhóm, bắt giữ 1.500 đối tượng tình nghi cùng với khoảng 60.000 thiết bị dùng để quay cóp. Theo giới chức nước này, các thiết bị gây nhiễu và máy quét dấu vân tay cũng được sử dụng nhằm xác định chính xác thông tin về thí sinh. 

Với 6,85 triệu chỉ tiêu tuyển sinh trong kỳ thi đại học năm nay, điều này có nghĩa gần 1/4 thí sinh sẽ bị loại. Do thi cử căng thẳng, nhiều thí sinh trước đó phải truyền nước hoặc uống thuốc an thần.