Trung Quốc cấm biển phi lý: Ngư dân vẫn bình thản ra khơi

ANTĐ - Chiều 19-5, ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, chỉ trong 3 ngày qua, trên huyện đảo Lý Sơn có hàng chục tàu cá đánh bắt xa bờ vượt sóng ra khơi. Các ngư dân Lý Sơn không hề nao núng trước lệnh cấm phi lý từ Trung Quốc, họ bình thản rẽ sóng ra khơi như đội hùng binh Hoàng Sa thuở trước...

Ngư dân xã Nghĩa An, Tp Quảng Ngãi hạ thủy tàu mới chuẩn bị ra khơi

40 tuổi, với 22 năm lăn lộn trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, anh Nguyễn Thanh Lâm ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã từng thoát chết sau 2 lần bị thiên tai và tàu Trung Quốc đâm chìm tàu. Trở về với đôi bàn tay trắng nhưng ý chí và niềm đam mê bám biển luôn thôi thúc trong lòng anh.

Anh Lâm cho biết: “Trung Quốc thông báo cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá trên biển từ 12h ngày 16-5 đến 12h ngày 1-8 là phi lý. Bản thân tôi và các ngư dân trên đảo Lý Sơn chưa bao giờ chịu khuất phục trước hành động ngang ngược từ phía Trung Quốc.

Có nhiều lý do chính đáng để khẳng định điều này, thứ nhất, tôi xin dẫn lời ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam: Ngày 16-5 Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá do Trung Quốc áp đặt trên Biển Đông và khẳng định lệnh cấm này vô giá trị.

Ông Lê Hải Bình, nêu rõ: "Chúng tôi kiên quyết phản đối quyết định vô giá trị này. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, phù hợp với các quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982”.

Thứ hai, dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn. Đó là một truyền thống quý báu. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn để giành lại công lý. Chính vì thế nhiệm vụ của chúng tôi ngày nay là phải bảo vệ ngư trường, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, không bao giờ đi ngược lại lịch sử. Thứ ba, máu xương của ông cha tôi là những hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã ngấm sâu vào trong lòng biển, dù có ngã xuống trên vùng biển thiêng liêng của mình thì nơi đó cũng có cha ông của chúng tôi. Thứ tư, ngư trường là cuộc sống của ngư dân chúng tôi, chính vậy chúng tôi bình thản ra khơi…”

Cùng với khí thế vươn khơi của ngư dân đảo Lý Sơn, những ngày qua, dưới cái nắng như đổ lửa, chúng tôi trở lại bến cảng – nơi những con tàu của ngư dân làng chài Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, chuẩn bị xuất bến.

Anh Nguyễn Tấn Toàn (40 tuổi) ở xã Tịnh Khê, Tp Quảng Ngãi – người được mệnh danh là ngư phủ tỷ phú cách đây vài năm, cùng với hàng chục lao động cũng đang tất bậc chuẩn bị lương thực để ra khơi. Anh Toàn cho biết: “Lệnh cấm từ Trung Quốc là hoàn toàn vô lý, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự bảo vệ của Nhà nước Việt Nam, chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Ngãi, vài ngày nữa tôi và hàng chục lao động trên tàu tiếp tục thẳng tiến vươn khơi. Không chỉ riêng tôi mà nhiều tàu ngư dân ở đây cũng chuẩn bị ra khơi cùng với tôi ”.   

Ngư dân xã Tịnh Kê, Tp Quảng Ngãi chuẩn bị lưới cụ ra khơi.

Không nao lòng trước lệnh cấm ngang ngược từ Trung Quốc, tại bãi đóng tàu ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, hàng chục con tàu với công suất lớn đang được ngư dân đầu tư tiền tỷ để đóng mới, nâng công suất máy. Mặc dù đã có một chiếc tàu với công suất 700CV, nhưng anh Phạm Văn Đẹp ở xã Nghĩa An, Tp Quảng Ngãi vẫn tiếp tục đầu tư trên 7 tỷ đồng đóng mới hoàn thành một chiếc tàu có công suất lớn hơn để vượt sóng ra vùng biển Hoàng Sa. Anh Đẹp cho biết: “Chúng tôi phải đóng tàu lớn ra ngoài Hoàng Sa để đánh bắt hải sản, tăng thu nhập và giữ đảo Hoàng Sa, chúng tôi không sợ gì hết”.

Ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc là vô lý và không có hiệu lực trong việc đánh bắt cá của ngư dân Quảng Ngãi nói riêng và ngư dân cả nước nói chung. Hiện ngư dân chúng ta vẫn đi đánh bắt bình thường trên vùng biển Việt Nam chứ không ảnh hưởng gì cả. Bình thường Trung Quốc đã gây cản trở thế này thế kia đối với ngư dân chúng ta. Nếu trong thời gian tới Trung Quốc tiếp tục cản trở thì các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp thích hợp để đối phó. Còn hiện tại, ngư dân vẫn đi đánh bắt bình thường như mọi năm chứ không có vấn đề gì cả”.