Trung Quốc bắt giữ 5 nghi can khủng bố tại Tân Cương

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá một tổ chức khủng bố tại khu tự trị Tân Cương, bắt giữ 5 đối tượng âm mưu thực hiện các vụ tấn công bằng thuốc nổ. 

Trang tin tức Thiên Sơn ngày 27-5 cho biết, cảnh sát tại Hotan, phía nam Tân Cương, đã phá hủy 2 cơ sở sản xuất thuốc nổ và thu giữ 1,8 tấn nguyên liệu thô dùng để chế tạo thuốc nổ.

Theo cảnh sát, kẻ cầm đầu đã yêu cầu các thành viên trong băng nhóm tới Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, và một số nơi khác tại Trung Quốc để thu mua nguyên liệu chế tạo thuốc nổ. Các nghi phạm được xác định là người Duy Ngô Nhĩ, đã lên kế hoạch đánh bom tại các địa điểm đông người qua lại ở Hotan, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị triệt phá. 

Vụ bắt giữ trên diễn ra một ngày sau khi nhà chức trách Trung Quốc thông báo triệt phá 23 tổ chức khủng bố và tôn giáo cực đoan, bắt giữ hơn 200 đối tượng tại Tân Cương.