Trung Quốc - Ukraine tái sản xuất vận tải cơ lớn nhất thế giới An-225

ANTD.VN - Trung Quốc và Ukraine đã kí thỏa thuận tái khởi động dây chuyền sản xuất máy bay vận tải chiến lược lớn nhất thế giới Antonov An-225 'Cossack'.

Thỏa thuận này được kí kết giữa Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) và Antonov vào hôm 30-8. Trung Quốc sẽ có quyền được tiếp cận thiết kế và công nghệ sản xuất chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới này.

An-225 là máy bay vận tải lớn nhất thế giới

Antonov An-225 Mriya có sải cánh dài tới 88m và chiều dài từ mũi đến đuôi máy bay là 84m. Nó có thể chở được số hành khách gần gấp đôi một chiếc Boeing 747, tương đương 250 tấn.

Với việc được trang bị 6 động cơ Progress D-18T, nếu không chở hàng, nó có thể bay trong 18 giờ liên tục mà không cần phải tiếp nhiên liệu.

An-225 Mriya, có vận tốc tối đa 850 km/h, từng được Liên-xô sử dụng để vận chuyển tàu con thoi do cách làm này có thể khiến tiết kiệm chi phí nhiên liệu và hậu cần so với tên lửa đẩy. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa bao giờ thành công.

Hiện chỉ có một chiếc An-225 đủ tiêu chuẩn được xuất xưởng và chấp thuận đi vào hoạt động. Việc sản xuất chiếc máy bay này đã bị ngừng lại từ trước những năm 2000.

Theo thông báo mới, Trung Quốc có kế hoạch cho xuất xưởng những chiếc An-225 đầu tiên vào năm 2019.