“Trừng phạt Nga thêm là không cần thiết”

ANTĐ - Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada Stephen Harper ở Berlin ngày 27-3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng hành động cứng rắn đối với Nga nếu cần thiết, nhưng bà hy vọng EU sẽ không phải áp dụng các biện pháp trừng phạt tiếp theo. 

Hai nhà lãnh đạo Canada và Đức tại Berlin ngày 27-3

Bà Merkel cũng thừa nhận Đức và châu Âu phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt của Nga, và cho rằng đã đến lúc tổ chức gồm 28 thành viên này cần xem xét lại chính sách năng lượng dài hạn để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung này. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi EU hồi tuần trước đã áp đặt biện pháp trừng phạt cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với 33 quan chức Nga.