Trung - Mỹ “nắn gân”

(ANTĐ) - Trái với nghi kỵ và căng thẳng bao trùm suốt năm qua, cả Mỹ và Trung Quốc cùng dùng những lời “có cánh” để đánh giá về thành công chuyến công du Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.

Trung - Mỹ “nắn gân”

(ANTĐ) - Trái với nghi kỵ và căng thẳng bao trùm suốt năm qua, cả Mỹ và Trung Quốc cùng dùng những lời “có cánh” để đánh giá về thành công chuyến công du Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đón người đồng nhiệm Mỹ tại Bắc Kinh
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đón người đồng nhiệm Mỹ tại Bắc Kinh

Trong chuyến thăm châu Á một tuần lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dừng chân tới 4 ngày tại Trung Quốc trong khi chỉ dành 3 ngày còn lại cho hai đồng minh chiến lược thân cận bậc nhất trong khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy ông Gates cũng như Lầu Năm góc coi trọng chuyến công du tới Bắc Kinh như thế nào.

Bộ trưởng Robert Gates đến Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa cường quốc quân sự mạnh nhất với cường quốc đông dân nhất thế giới đang trỗi dậy mạnh mẽ trải qua một năm đầy sóng gió.

Bão táp bắt đầu nổi lên từ khi chính quyền Tổng thống Barack Obama thông qua bản hợp đồng tỷ đô bán cho Đài Loan, Trung Quốc 14 tên lửa Patriot, 60 trực thăng Black Hawk, 2 tàu dò mìn Osprey cùng nhiều thiết bị quân sự hiện đại khác.

Mỗi lần như vậy thì Mỹ vẫn thường ở thế thượng phong bởi dù sao thì Trung Quốc vẫn cần duy trì mối quan hệ êm thấm với Mỹ hơn. Nước Mỹ còn có rất nhiều thứ như vốn, công nghệ… đặc biệt là thị trường để Trung Quốc dựa vào đó phát triển, trỗi dậy.

Tuy nhiên, cơn sóng gió thời gian qua lại hoàn toàn khác khi Trung Quốc tỏ ra chẳng nóng lòng với việc cải thiện quan hệ với Mỹ, thậm chí có lần đình hoãn chuyến thăm của ông Gates vốn đã được hai bên ấn định. Có thể thấy mối quan hệ Trung-Mỹ bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, trở nên cân bằng hơn chứ không nghiêng lệch như trước.

Có điểm rất đáng lưu ý là trước thềm chuyến thăm của người đứng đầu Lầu Năm góc tới Bắc Kinh đã diễn ra một loạt động thái được cho là phô diễn sức mạnh mới của quốc phòng Trung Quốc. Trong đó gây xôn xao nhất là việc nước này tiến hành thử nghiệm chiếc máy bay chiến đầu tàng hình J-20 được đích thân Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào xác nhận.

Thử hiện máy bay chiến đấu tàng hình, phát triển tên lửa “sát thủ” tàu sân bay Đông Phong D-21, Trung Quốc như muốn chứng tỏ rằng tiềm lực và sức mạnh của cường quốc đông dân nhất thế giới và GDP thứ hai thế giới chẳng còn quá sút kém Mỹ. Nói cách khác quan hệ Trung-Mỹ phải được cân bằng và bình đẳng hơn.

Ngay trước khi ông Gates tới Trung Quốc, một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc đã tuyên bố thẳng rằng quan hệ quân sự Trung-Mỹ cần phải dựa vào nguyên tắc “tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, bình đẳng, có đi có lại, tôn trọng và chiếu cố đến lợi ích cốt lõi của nhau”. Đó cũng chính là thông điệp quan trọng mà Trung Quốc phát đi để xác lập, định vị lại mối quan hệ Trung-Mỹ.

Hoàng Hà