Kín lịch học, trẻ không còn thời gian đọc sách

Kín lịch học, trẻ không còn thời gian đọc sách

ANTĐ - Cảnh báo về tỷ lệ trung bình mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách trong một năm, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển thừa nhận, học sinh thiếu kỹ năng sống một phần là do không có thói quen đọc sách. Ngoài lý do bị các phương tiện nghe nhìn lấn át thì việc này còn do học sinh bị quá tải. 
Môn Lịch sử: Tích hợp ở tiểu học, giữ nguyên ở THPT

Môn Lịch sử: Tích hợp ở tiểu học, giữ nguyên ở THPT

ANTĐ - Ngày 8-12, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, Bộ GD-ĐT và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã có bước tiến lớn trong việc thiết kế môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
Không chỉ giữ môn Sử

Không chỉ giữ môn Sử

ANTĐ - Khép lại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, trong đó yêu cầu “tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình, sách giáo khoa mới”. Dư luận xã hội và người dân vui mừng trước quyết định hợp lòng dân, phản ánh đúng nhận thức của cả xã hội trước một môn học hết sức quan trọng về giáo dục truyền thống dân tộc và lòng yêu nước cho muôn đời con cháu mai sau.
Rục rịch tăng học phí

Rục rịch tăng học phí

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về mức thu học phí mới từ bậc mầm non đến THPT trong các trường công lập, dự kiến áp dụng từ tháng 1-2016. Việc tăng học phí đang được cân nhắc ở mức thấp nhất, tuy nhiên có ý kiến cho rằng học phí thấp sẽ khó đòi hỏi nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện.  
Những người bán hàng đặc biệt của phiên chợ từ thiện

Những người bán hàng đặc biệt của phiên chợ từ thiện

ANTĐ - Hình ảnh những bạn nhỏ học sinh các trường tại Hà Nội tíu tít bán hàng, những ca sĩ, nghệ sĩ vừa biểu diễn phục vụ các em nhỏ, vừa kiêm luôn bán hàng  để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi ung thư trong “Phiên chợ mặt trời” thực sự khiến nhiều người xúc động.
Đổi mới cách học môn Lịch sử: Tích hợp hay chia đôi?

Đổi mới cách học môn Lịch sử: Tích hợp hay chia đôi?

ANTĐ - Sau hàng loạt các cuộc bàn thảo, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ xem xét lại việc tách riêng môn Lịch sử . Trong khi đó, nhiều nhà khoa học cho rằng ngoài việc tích hợp ở bậc học dưới thì nên chia làm 2 phần, bắt buộc với Lịch sử Việt Nam và tự chọn với Lịch sử thế giới ở THPT.
Trúc trắc, khó nhớ với bản dịch mới "Sông núi nước Nam"

Trúc trắc, khó nhớ với bản dịch mới "Sông núi nước Nam"

ANTĐ - Với ý nghĩa của bài “Sông núi nước Nam” vốn được coi như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, việc giảng dạy tác phẩm này luôn được các thầy cô giáo coi trọng, nhưng với bản dịch hiện hành nhiều giáo viên cho rằng học sinh khó thuộc hơn so với cách dịch cũ.
Dạy thêm học thêm - "sóng ngầm" chờ qua đợt kiểm tra

Dạy thêm học thêm - "sóng ngầm" chờ qua đợt kiểm tra

ANTĐ - Trong giai đoạn kiểm tra gắt gao dịp đầu năm học, làn sóng dạy thêm, học thêm có vẻ như chìm xuống. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tình hình sẽ “êm ả” bởi nhu cầu thực từ phụ huynh học sinh và cái lợi của giáo viên.
Phát động cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh" trong khối THCS thành phố năm 2015

Phát động cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh" trong khối THCS thành phố năm 2015

ANTĐ - Nhằm góp phần đa dạng hóa các hình thức học tập và tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh trau dồi nhận thức về giá trị truyền thống văn hóa Thủ đô, ngày 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi “Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh” trong khối học sinh THCS thành phố năm 2015.

Cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh"

Cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh"

ANTĐ - Sáng 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh" trong học sinh khối THCS thành phố năm 2015. 
Dán logo phản quang lên mũ bảo hiểm học sinh

Dán logo phản quang lên mũ bảo hiểm học sinh

ANTĐ - Nhằm phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, hôm qua 30-9, CAH Phúc Thọ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TP Hà Nội và UBND huyện Phúc Thọ đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông, tặng mũ bảo hiểm và dán logo phản quang lên mũ bảo hiểm cho học sinh một số trường học trên địa bàn.
Những hình ảnh đẹp trong tâm trí học trò

Những hình ảnh đẹp trong tâm trí học trò

ANTĐ - Hãy luôn ấp ủ ước mơ cao đẹp, khát khao cống hiến cho Tổ quốc - Đó là lời căn dặn của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với các em học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Mời bạn đọc cùng xem lại những hình ảnh đầy màu sắc, ý nghĩa về lễ khai giảng năm học mới trên toàn quốc.