Trong một ngày, hơn 1 triệu người Anh ký đơn đòi trưng cầu lại Brexit

Trong một ngày, hơn 1 triệu người Anh ký đơn đòi trưng cầu lại Brexit

ANTĐ - Tính đến đầu giờ chiều ngày 25-6, hơn một triệu người Anh đã ký vào một đơn thỉnh cầu tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân lần hai, ngay sau khi nước này vừa công bố kết quả cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.
Tổng thống Obama phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ Brexit?

Tổng thống Obama phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ Brexit?

ANTĐ - Phản ứng về quyết định của người dân Anh đòi rời khỏi khối EU, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói rằng Washington tôn trọng điều này, cũng như khẳng định mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa 2 nước sẽ vẫn được duy trì. Song theo chuyên gia chính trị Michael Hudson, không ai khác ngoài chính quyền của ông Obama phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho “quả bom” mang tên Brexit.
Sốc: Thủ tướng Anh quyết không rời ghế, nhưng bất ngờ… từ chức

Sốc: Thủ tướng Anh quyết không rời ghế, nhưng bất ngờ… từ chức

ANTĐ - Ngày 23-6, cả thế giới nín thở theo dõi kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Anh để xem liệu quốc gia này sẽ tiếp tục ở lại khối Liên minh châu Âu (EU) hay tách ra. Trước khi công bố kết quả cuối cùng, Thủ tướng Anh David Cameron vẫn tuyên bố, dù gì ông cũng sẽ vẫn giữ ghế đứng đầu chính phủ nước này, song chỉ một lát sau, ông Cameron quyết định… từ chức.
Vì sao người dân Thụy Sĩ từ chối "không làm vẫn có ăn"?

Vì sao người dân Thụy Sĩ từ chối "không làm vẫn có ăn"?

ANTĐ - Cuộc bỏ phiếu thu hút sự quan tâm của cả thế giới tại Thụy Sĩ về trợ cấp hàng tháng suốt đời đã cho kết quả không ngoài dự đoán khi đa số người dân quốc gia châu Âu này “nói không” với việc “không làm vẫn có ăn”.
Nỗi ám ảnh "Brexit"

Nỗi ám ảnh "Brexit"

ANTĐ - Càng gần đến ngày cử tri Anh đưa ra quyết định về việc “xứ sở sương mù” tiếp tục ở lại hay rời khỏi “mái nhà chung” Liên minh châu Âu (EU) thì càng nhiều người cho rằng “Brexit” (việc nước Anh rời khỏi EU) sẽ khiến cả nước Anh và liên minh 28 thành viên này bị tổn thương.

Người dân Hy Lạp bỏ phiếu về điều kiện của chủ nợ

Người dân Hy Lạp bỏ phiếu về điều kiện của chủ nợ

ANTĐ - 7h sáng qua 5-7, người dân Hy Lạp bước vào cuộc trưng cầu dân ý quan trọng về việc có chấp thuận điều khoản tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội để nhận được gói cứu trợ như yêu cầu của các chủ nợ quốc tế hay không. Kết quả  dự kiến được công bố vào khoảng 1h ngày 6-7 theo giờ Việt Nam.
Bộ trưởng Romania bị kết án tù treo

Bộ trưởng Romania bị kết án tù treo

ANTĐ - Bộ trưởng Phát triển khu vực Romania Liviu Dragnea  ngày  15-5 cho biết đã đệ đơn từ chức sau khi ông bị kết án 1 năm tù treo vì tội gian lận trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2012 nhằm “hạ bệ” vị Tổng thống khi đó, Traian Basescu.
Rời khỏi EU, Anh mất 82 tỉ USD mỗi năm

Rời khỏi EU, Anh mất 82 tỉ USD mỗi năm

ANTĐ -Nếu quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), Anh sẽ có thể mất khoảng 82 tỉ USD mỗi năm cho đến năm 2030, số tiền đủ để gây ra một cuộc khủng hoảng, theo kết quả của một cuộc nghiên cứu mới.
Sốc: Đức sẽ chấp nhận Anh rời khỏi EU

Sốc: Đức sẽ chấp nhận Anh rời khỏi EU

ANTĐ - Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa bày tỏ quan điểm gây sốc là họ sẵn sàng để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) còn hơn là thỏa hiệp trong vấn đề để người làm công tự do di cư.
Chấn động: Phát hiện 286 thi thể phụ nữ gần doanh trại quân đội Ukraine tại Krasnoarmeisk

Chấn động: Phát hiện 286 thi thể phụ nữ gần doanh trại quân đội Ukraine tại Krasnoarmeisk

ANTĐ - Ngày 31-10, Thủ tướng nước Cộng hòa tự xưng Donesk, Alexander Zakharchenko cho biết, thi thể của 286 phụ nữ đã được phát hiện gần doanh trại của quân đội Ukraine tại thành phố Krasnoarmeisk trong chiến dịch chống khủng bố của chính quyền Kiev. Số thi thể được tìm thấy nằm trong danh sách 400 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 và 25 mất tích trước đó.
Donesk và Lugansk kịch liệt phản đối luật “tình trạng đặc biệt” của Kiev

Donesk và Lugansk kịch liệt phản đối luật “tình trạng đặc biệt” của Kiev

ANTĐ - Ngày 16-10, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) tuyên bố, luật được ký bởi Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko vào đầu tuần này, công nhận “tình trạng đặc biệt” tại Donesk và Lugansk là không thể chấp nhận được. Đồng thời khẳng định rằng, LPR sẽ không bao giờ chấp nhận luật này.