Trực thăng tấn công của đảo Đài Loan đánh rơi bệ phóng tên lửa 'hỏa ngục'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bệ phóng tên lửa Hellfire (Hỏa ngục) đã bị rơi khỏi trực thăng tấn công AH-64E Guardian Đài Loan do thao tác sai của phi công khi thử nghiệm tại huyện Bình Đông của vùng lãnh thổ này.

Lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan cho biết sự cố xảy ra hôm 03/11, khi trực thăng vũ trang AH-64E Guardian đang thả mồi bẫy nhiệt trong đợt thử nghiệm ở huyện Bình Đông, phía nam hòn đảo.

Trong quá trình thử nghiệm, phi công đã vô tình chạm vào nút thả giá treo vũ khí, khiến bệ phóng tên lửa Hellfire tách rời khỏi giá treo dưới cánh, rơi xuống đất. Đơn vị vận hành cho biết bệ phóng khi đó không lắp tên lửa nên không gây thiệt hại dưới mặt đất và đã được thu hồi.

Trực thăng AH-64E Guardian của Đài Loan
Trực thăng AH-64E Guardian của Đài Loan

Lực lượng phòng vệ hòn đảo cho biết sẽ cải thiện chương trình huấn luyện dựa trên những kinh nghiệm thu được sau cuộc điều tra về sự cố đánh rơi bệ phóng tên lửa, đồng thời yêu cầu binh sĩ tuân thủ quy trình xử lý khí tài như tình huống chiến đấu thực tế.

Đây là sự cố thứ hai với dòng trực thăng vũ trang thuộc họ Apache được Mỹ chuyển giao cho lực lượng phòng vệ Đài Loan năm 2013. Đài Loan là khách hàng đầu tiên được Mỹ xuất khẩu trực thăng AH-64E khi đặt mua 30 chiếc kèm theo 66 bệ phóng tên lửa Hellfire năm 2008.

AH-64E Guardian
AH-64E Guardian

Tháng 4/2014, một chiếc AH-64E đâm vào tòa nhà ở Đào Viên nhưng không gây thương vong. Cuộc điều tra sau đó kết luận tổ bay hai người đã đánh giá sai điều kiện thời tiết dẫn đến sự cố.

AH-64E Guardian
AH-64E Guardian

AH-64E Guardian hiện là phiên bản mạnh nhất hiện nay trong gia đình trực thăng tấn công Apache. So với những phiên bản trước, AH-64E được nâng cấp cả về hệ thống động cơ, điện tử và vũ khí, chúng sẽ đóng vai trò trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới hiện nay.