Trưa 6-10, Hà Nội thêm 6 ca Covid-19 mới ở 3 quận, đều liên quan bệnh viện Việt Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết quả xét nghiệm sáng nay, 6-10, Hà Nội đã phát hiện thêm 6 ca Covid-19 mới, đều có liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức.
Bên trong khu vực phong tỏa ở Bệnh viện Việt Đức

Bên trong khu vực phong tỏa ở Bệnh viện Việt Đức

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 06h sáng đến 12h trưa nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 6 ca mắc mới trong khu vực phong tỏa. Trong đó, có 4 bệnh nhân ở Hà Nội, tại các quận Hoàn Kiếm (2), Thanh Xuân (1), Bắc Từ Liêm (1) và 02 người ở tỉnh Hà Nam, Lạng Sơn đến Bệnh viện Việt Đức.

Trong số này, có một bệnh nhân là nhân viên Bệnh viện Việt Đức. Đó là trường hợp N.H.T, nam, sinh năm 1996, địa chỉ ở Hàng Bông, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân làm việc tại tầng 7 Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, đã được xét nghiệm 2 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 5/10 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Một bệnh nhân khác ở quận Hoàn Kiếm là P.T.Đ, nữ, sinh năm 1936, địa chỉ ở Hàng Bài. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại tầng 7 Khoa Phẫu thuật tiêu hóa từ ngày 25/9, trước đó được xét nghiệm 2 lần âm tính.

Một bệnh nhân ở tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân là N.Đ.H, nam, sinh năm 1962. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại tầng 7 Khoa Phẫu thuật tiêu hóa từ ngày 27/9, trước đó được xét nghiệm 2 lần âm tính.

Một bệnh nhân ở Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm là N.V.D., nam, sinh năm 1970. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại tầng 7 Khoa Phẫu thuật tiêu hóa từ ngày 22/9, trước đó được xét nghiệm 2 lần âm tính.

Hai bệnh nhân còn lại gồm L.V.L, nam, sinh năm 1960, địa chỉ ở Tân Thành, Hữu Lũng, Lạng Sơn và N.V.N, nam, sinh năm 1973, địa chỉ ở Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam. Các bệnh nhân này đều là người bệnh điều trị tại tầng 6, tầng 7 nhà D - Bệnh viện Việt Đức từ 16-9.