Trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ chết ở Olympic

ANTĐ - Trọng tài quyền Anh người Thổ Nhĩ Kỳ đã chết tại khách sạn ở London hôm 26-7 khi đến đây làm nhiệm vụ tại Olympic 2012.

Trọng tài Garip Erkuyumc

Liên đoàn quyền anh Thổ Nhĩ Kỳ (TBF) cho biết, trọng tài Garip Erkuyumcu được tìm thấy trong tình trạng đã chết ở khách sạn của đội ở London. Lãnh đạo của TBF, Bayram Altug, tiết lộ, đây là một tin quá sốc với quyền anh Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đoàn Olympic nước này.

Thi thể trọng tài Garip Erkuyumcu được một đồng nghiệp phát hiện vào hôm 26-7. Ông hiện đã 73 tuổi và nhiều người cho rằng, rất có thể ông bị bệnh tim.

Erkuyumcu là thành viên của hội đồng trọng tài thuộc Hiệp hội quyền anh quốc tế (IBA). Theo Altug, Erkuyumcu đã được phân công làm trợ lý trọng tài tại Olympic London. Dự kiến thi thể của Erkuyumcu sẽ được chuyển về Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần sau.

Quyền anh là một trong những môn thi đấu mũi nhọn của Thổ Nhĩ Kỳ tại Olympic, bên cạnh vật và cử tại. Trong lịch sử Olympic, quyền anh mang lại cho Thổ Nhĩ Kỳ 2 HC bạc và 3 HC đồng.