Trọng tài lại bị “thổi còi”

ANTĐ - Dù mới chỉ vòng 3, nhưng công tác trọng tài của V-League đã sớm vấp phải những phản ứng dữ dội.

Trận thắng của HN T&T bị chỉ trích rất nhiều bởi công tác trọng tài  Ảnh: QUANG THẮNG

Chiều qua 31-3, trên sân Hàng Đẫy, HN T&T đã vượt qua tân binh Đồng Nai với tỉ số của một séc quần vợt: 6-1. Đó là một trong những trận thắng ấn tượng nhất của HLV Phan Thanh Hùng và các học trò, khi hai tuyển thủ quốc gia là Văn Quyết và Thành Lương đều ghi bàn. Văn Quyết có một cú đúp, còn Lương “dị” đã có bàn thắng đầu tiên cho CLB mới. Xét một cách toàn diện, với lối chơi của mình, Đồng Nai thua xứng đáng. Nhưng đội bóng Đông Nam bộ vẫn tỏ ra bất phục, đặc biệt là HLV Trần Bình Sự, người vốn đã quá quen thuộc với bóng đá Hà Nội trong thời gian dẫn dắt HP.HN trước đây. Sau trận đấu, ông Sự đã làm nóng phòng họp báo bằng những chỉ trích mạnh mẽ vào trọng tài Ngô Quốc Hưng, người bắt chính trong trận này. Theo ông, những quyết định sai lầm của trọng tài Hưng đã khiến cầu thủ Đồng Nai hoàn toàn mất tinh thần, dẫn đến trận thua đậm.

“Thành Lương có một tình huống trọng tài đã thổi phạt dừng bóng, nhưng cầu thủ này vẫn cố tình đá. Đó là tình huống mà cầu thủ đội HN T&T hoàn toàn có thể bị thẻ phạt, nhưng trọng tài đã bỏ qua”, ông Sự mở đầu cơn bức xúc của mình. Tiếp đó, HLV của Đồng Nai tiếp tục lên án cách các trọng tài quan sát trong tình huống mà đội bóng của ông để thua bàn thứ 4: “Tôi không hiểu tại sao trong tình huống mà Samson đã việt vị rõ ràng như thế, các trọng tài, đặc biệt là trọng tài biên vẫn công nhận bàn thắng. Nó đã khiến cầu thủ của tôi bị tâm lý nặng nề và hoàn toàn suy sụp”. 

Chưa hết, tình huống quan trọng nhất, dẫn đến trận thảm bại của Đồng Nai, theo HLV Trần Bình Sự là ở phút 40. Trong pha thoát xuống của tiền đạo Henry bên phía đội khách, thủ môn Dương Hồng Sơn lao ra cản phá, dùng tay chạm bóng ngoài vạch 16m50, nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng đã bỏ qua lỗi này. “Tôi không hiểu nổi tại sao”, HLV Trần Bình Sự bức bối. Ông cho biết ở thời điểm ấy, máy điện thoại của ông rung liên tục với những cuộc gọi cho biết, tình huống trên được bạn bè ông theo dõi trên TV thấy rõ ràng thủ môn Hồng Sơn cản phá bóng bằng tay trái luật ngoài vòng cấm. “Tôi đang chờ BTC giải và Ban trọng tài mổ băng để có thể xử lý trọng tài Ngô Quốc Hưng trong tình huống này”, ông Sự khẳng định.

Chắc chắn, những bức xúc của HLV Trần Bình Sự về công tác trọng tài sẽ là tâm điểm của vòng đấu này. Chiều qua trên sân Hàng Đẫy, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cũng có mặt. Ông Ly cũng cho rằng tình huống trên là rất nhạy cảm và ông cùng BTC sẽ xem kỹ lại băng ghi hình trận đấu, trước khi kết đưa ra kết luận về trọng tài Ngô Quốc Hưng. Cũng trong chiều qua, ĐT.LA đã có chiến thắng đầu tiên sau khi trở lại 

V-League, với 3 điểm từ việc đánh bại Ninh Bình 2-1 trên sân nhà. Trong khi đó, Công Vinh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo SLNA với một cú đúp, giúp đội chủ sân Vinh vượt qua Bình Dương 3-2 trong trận đấu nghẹt thở và hấp dẫn, đồng thời leo lên ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 vòng.