Trốn truy nã còn phạm tội hiếp dâm

ANTD.VN - Bị truy nã về tội chiếm đoạt, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, Ái tìm cách bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Dạt vào Tây Nguyên, Ái làm đủ nghề để sinh sống, Trong thời gian ở đây, Ái tiếp tục phạm tội hiếp dâm và bị phạt 20 năm tù.

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng Trần Đình Ái (SN 1969) quê xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trốn truy nã còn phạm tội hiếp dâm ảnh 1

Trần Đình Ái tại cơ quan công an

Trần Đình Ái là đối tượng trốn truy nã suốt 26 năm mới bị bắt giữ. Theo đó, Ái nhập ngũ vào tháng 3-1989 khi vừa tròn 20 tuổi. Thời gian ở đơn vị, Ái thông thạo mọi đường đi, lối về ở đây. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến cuối tháng 3-1991, Ái đã 4 lần đột nhập vào kho vũ khí của đơn vị, lấy thuốc nổ và đạn mang đi bán.

Hành vi bị bại lộ, tháng 6-1991, Ái bị Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can về tội chiếm đoạt, mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Bị bắt và tạm giam ở Trại tạm giam 984 – Quân đoàn 1, Ái đã tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ.

Trốn khỏi nơi tạm giam, Ái vào Lâm Đồng sinh sống. Ở nơi đất khách, Ái đăng ký thường trú với tên thật của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, Ái lại dùng một cái tên khác để qua mặt mọi người.

Tháng 6-2016, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã gửi công văn đề nghị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An phối hợp truy bắt Trần Đình Ái. Phòng PC52 đã xác lập chuyên án 917T để tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng. Vào cuộc điều tra, xác minh ban chuyên án nhận được thông tin có thời gian Ái sinh sống ở Lâm Đồng.

Thông tin từ công an sở tại được biết, trong thời gian sinh sống ở địa phương, Ái phạm tội hiếp dâm. Năm 1994, Ai bị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 20 năm tù giam. Quá trình trả án, do cải tạo tốt nên chỉ 16 năm sau Ái được tại ngoại.

Sau khi ra tù, Ái xuống Bà Rịa Vũng Tàu sinh sống. Năm 2010, Ái về sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ ít hơn 13 tuổi, rồi sau đó sinh được một đứa con. Cuối tháng 6-2017, nguồn tin trinh sát báo về việc phát hiện 1 đối tượng có nhiều đặc điểm giống Trần Đình Ái đang sống ở Vũng Tàu.

Tiếp cận điều tra, các trinh sát xác định người tình nghi đó chính là Trần Đình Ái nên tổ chức vây bắt. Ngày 27-6, tổ công tác của Đội 4, PC52 ập vào nhà riêng tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ Ái trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Sau khi bị bắt, Ái được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.