Trộm đột nhập khu trọ 'khoắng' tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Lưu Văn Sỹ (SN 1998), trú tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn là đối tượng thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại khu nhà trọ ở xã Nội Hoàng và thị trấn Nếnh.
Đối tượng Sỹ

Đối tượng Sỹ

Theo tài liệu điều tra, trong các ngày 18-4 và 19-4, xuất hiện 1 đối tượng nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đi vào các nhà trọ trên địa bàn xã Nội Hoàng, sau đó cậy cửa trộm cắp tài sản của người thuê trọ.

Qua trao đổi nghiệp vụ giữa hai đơn vị Công an xã Nội Hoàng và Công an huyện Việt Yên, được biết đây là đối tượng có hoạt động trộm cắp tài sản liên huyện, dấu vết, thủ đoạn giống vụ việc xảy ra ít ngày tại khu trọ công nhân ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Phối hợp lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Lưu Văn Sỹ.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Sỹ khai nhận đã đột nhập vào một số phòng trọ tại nhà trọ ở xã Nội Hoàng trộm cắp được 1 thẻ ATM, 1 Căn cước công dân và số tiền 160.000 đồng. Sau đó Sỹ đã nhờ một đối tượng cầm theo thẻ ATM và Căn cước công dân đi rút tiền trong tài khoản được 1.500.000 đồng.

Tại khu nhà trọ công nhân ở Tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên đối tượng Sỹ đã đột nhập vào phòng trọ trộm cắp được 1 điện thoại iPhone 12 Pro max, 1 thẻ ATM, 1 Căn cước công dân, 1 nhẫn vàng và số tiền 220.000 đồng. Sau đó Sỹ đã rút tiền từ thẻ ATM nêu trên được số tiền 20.000.000 đồng.