Trộm dây tiếp địa, một học sinh bị điện giật chết

ANTĐ - Ba học sinh rủ nhau đi cắt trộm dây tiếp địa bán đồng nát, điện giật khiến một em rơi từ độ cao 12m, tử vong.

Khoảng 1h ngày 1-5, em Bá Trung Hương (SN 1995); Kiều Ngọc Hướng (SN 1995) và Bá Minh Thương (SN 1998, cùng trú tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, đều là học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xã Phước Nam) rủ nhau đi cắt trộm dây tiếp đất của tuyến đường dây tải điện vào trung tâm huyện Thuận Nam. Hướng trèo lên cột dùng kìm cắt dây thì bị điện giật rơi xuống đất từ độ cao 12m. Thấy vậy, Hương chạy về báo cho cha của Hướng đến chở đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Ninh Phước. Do chấn thương quá nặng, Hướng đã chết sau đó.

Công an huyện Thuận Nam đã tổ chức khám nghiệm tử thi, hiện trường; đưa Hương và Thương về Công an huyện để làm việc. Chúng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 4 vụ cắt trộm dây điện ở tuyến đường trên đem bán cho tiệm thu mua phế liệu Vui trên QL1A.

Công an Thuận Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.