Trộm chó tiện tay khua khoắng cả lợn, gà

ANTĐ - Ngày 7-8, CAH Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1967), Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 1995), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1990) cùng trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và Võ Duy Hoàng (1988), trú tại Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa Đăk Nông để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Vào rạng sáng ngày 6-8, qua công tác tuần tra, lực lượng CAH Đăk R'lấp đã bắt quả tang 3 đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hoàn và Võ Duy Hoàng đang có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó tại nhà đối tượng Hải ở địa bàn xã Đăk Ru, huyện Đắk R'lấp. 
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật là 6 con chó còn sống, nặng 74,5 kg, 1 con lợn còn sống, nặng 11 kg, 3 con gà nặng 3,9 kg cùng các phương tiện, dụng cụ bắt trộm chó gồm: 2 xe máy; 1 bộ súng bắn điện dùng bắn chó như súng cao su tự chế, mũi tên gắn 2 cực kim loại được nối với bình ắc quy và bộ kích điện; 1 kìm tự chế dùng để kẹp cổ chó; 1 roi điện và một số tang vật khác.

Trộm chó tiện tay khua khoắng cả lợn, gà ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an


Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện, lập biên bản tạm giữ 2 tủ đông lạnh, loại tủ thể tích 100 lít, bên trong có nhiều chó đã được làm sạch lông, mổ bụng, nhiều bộ lòng chó, có trọng lượng hơn 200kg.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, 22h ngày 5-8, Tuấn Anh, Hoàn, Hoàng cùng 1 đối tượng tên Tèo (hiện đã bỏ trốn) sử dụng 2 xe máy cùng dụng cụ dùng để bắt trộm chó như trên đi theo dọc theo quốc lộ 14 lên thị trấn Kiến Đức rồi rẽ vào đường đi huyện Tuy Đức để tìm bắt trộm được 6 con chó, 1 con lợn, 3 con gà. Đến 3h ngày 6-8 cả bọn mang số tài sản trộm cắp được về nhà Hải ở xã Đắk Ru để tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hải từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù. 

Hiện vụ việc đang được CAH Đăk R’lấp tiếp tục điều tra, làm rõ.