Trộm cá Koi Nhật đắt tiền... nấu lẩu

ANTĐ - Gần đây, một công ty sinh vật cảnh  ở thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) báo án, 2 con cá chép gấm Nhật Bản, hay còn gọi là cá Koi dài khoảng 80cm và nặng khoảng 12kg đã “biến mất”. 

Cá Koi là loài cá cảnh rất được ưa chuộng

Đây là loài cá quý nên giá của chúng khoảng 60.000 NDT.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện đối tượng họ Chu, 20 tuổi là thủ phạm vụ việc.

Trong di động của hắn còn lưu ảnh đôi cá bị trộm và những tin nhắn chào hàng tìm người mua.

Theo Chu khai nhận, trước đây hắn là nhân viên của công ty này, nhưng đã bị sa thải. Không lâu sau, Chu leo tường vào công ty, sử dụng thiết bị trong này để vớt trộm 2 con cá Koi.

Hắn định bán cá này với giá 3.000 NDT/con, nhưng không có ai mua và một trong 2 con cá đã chết do không được nuôi đúng cách. Thấy không bán được đồ ăn cắp, Chu chuyển sang làm lẩu đôi cá.

Tuy nhiên, thịt cá chép gấm cứng và chua nên hắn không ăn nổi.

Được biết, cá Koi là loài cá cảnh được ưa chuộng vì hoa văn trên thân mỗi con là độc nhất. Loài cá này gắn với truyền thuyết “cá chép hóa rồng” của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Nhật Bản.