Nhân viên hợp tác xã sử dụng trái phép vật liệu nổ

Nhân viên hợp tác xã sử dụng trái phép vật liệu nổ

ANTĐ - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC-TTXH) Công an tỉnh Cao Bằng vừa kiểm tra, phát hiện hợp tác xã Thành Trung, ở xóm Cốc Sâu, xã Thanh Long, huyện Thông Nông, có 5 đối tượng sử dụng vật liệu nổ trái phép để khai thác đá. 
Tiêu hủy hơn 1,4 tấn mỡ, chân trâu, bò

Tiêu hủy hơn 1,4 tấn mỡ, chân trâu, bò

ANTĐ - Đây là một phần tang vật vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong tổng số khoảng 15 tấn chân và phụ phẩm trâu, bò bị lực lượng công an - quản lý thị trường phát hiện trong kho hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty TNHH Thảo Nguyên, trụ sở tại xã Thụy Ứng, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Vạch mặt “bảo bối”

Vạch mặt “bảo bối”

ANTĐ - Việc lực lượng chức năng vừa kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh mắm tép chưng thịt Kim Chi (ở tổ 1, Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) sử dụng các loại nguyên liệu, gia vị, phẩm màu không rõ nguồn gốc xuất xứ khi chế biến đã làm dấy lên những lo ngại về chất lượng sản phẩm cũng như trách nhiệm quản lý, cấp phép của cơ quan hữu quan. 
Truy đuổi xe tải chở 2,1 tấn gà lậu

Truy đuổi xe tải chở 2,1 tấn gà lậu

ANTĐ - Chiều 22-11, trong quá trình làm nhiệm vụ ngã tư Quang Trung - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông), tổ công tác đặc biệt Y8/141 do Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu - Đội phó Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT đường bộ đường sắt - Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng phát hiện xe ô tô, BKS: 29T - 16.550 di chuyển trên đường Quang Trung có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên lái xe không chấp hành mà cố tình tăng ga, bỏ chạy về khu vực phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. 
Đột kích kho hàng lậu

Đột kích kho hàng lậu

ANTĐ - Một kho chứa hàng nhập lậu vừa bị CAP Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện nằm sâu trong ngõ 162, đường Khương Đình. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ một số lượng lớn hàng điện tử do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thêm 4 tạ kẹo lậu bị thu giữ

Thêm 4 tạ kẹo lậu bị thu giữ

ANTĐ - Thời điểm sát Tết nguyên đán là lúc những nhu yếu phẩm như bánh kẹo, rượu, thuốc lá nhập lậu ồ ạt về HN. 7h, ngày 13/1, lực lượng chức năng lại vừa thu giữ hơn 4 tạ kẹo các loại được nhập lậu từ Móng Cái về chợ Đồng Xuân, Hà Nội.
Cố tình không hiểu

Cố tình không hiểu

ANTĐ - Đến hẹn lại lên, về cuối năm, thực phẩm “bẩn” lại làm nóng thị trường và đau đầu cơ quan quản lý, người tiêu dùng lại một phen nghĩ ngợi.
Phát hiện xác chết nổi trên sông Đuống

Phát hiện xác chết nổi trên sông Đuống

ANTĐ - Khoảng 6h ngày 21/11, nhiều người dân lưu thông trên khu vực cầu Đuống đã phát hoảng khi phát hiện một xác chết nổi lập lờ trên sông. Lực lượng công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội nhận được tin trình báo đã có mặt để bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.
Mua bán thuốc diệt muỗi giả

Mua bán thuốc diệt muỗi giả

ANTĐ - 12h trưa 16-9, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Thanh Xuân do Trung tá Trang Mạnh Hùng (Đội phó) phụ trách, phát hiện một đối tượng điều khiển xe ô tô du lịch, loại 7 chỗ, đến khu vực cổng sau bến xe ô tô Sơn La (cổng cũ), phường Thanh Xuân Trung, trên xe có 100 chai thuốc diệt muỗi dán nhãn mác của Công ty cổ phần Thiết bị y tế ở đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân.
Thu hồi bánh trung thu "bẩn" đã tặng cho công nhân

Thu hồi bánh trung thu "bẩn" đã tặng cho công nhân

ANTĐ - Ông Nguyễn Thành Danh, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương xác nhận, qua kiểm kê có đến 6 loại bánh Trung Thu phần lớn được thu gom trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc và đóng mới lại bao bì trước khi phát đến tay công nhân.
Dấu hiệu khác thường của bộ giấy tờ chiếc xe ô tô

Dấu hiệu khác thường của bộ giấy tờ chiếc xe ô tô

(ANTĐ) - Ngày 6-7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã thực hiện lệnh tạm giam 3 đối tượng trong đường dây gồm 5 đối tượng chuyên nhập lậu ô tô hoặc thu mua xe trôi nổi trong nước, sau đó “chế” thành ô tô xịn với bộ giấy tờ hợp lệ về hình thức.
Vợ sản xuất, chồng tiêu thụ hàng giả

Vợ sản xuất, chồng tiêu thụ hàng giả

(ANTĐ) - Có cửa hiệu tạp hóa khá lớn tại nhà, cụm 4, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, song Phùng Thị Nam, 46 tuổi, vẫn “kiếm thêm” bằng việc sản xuất mì chính, xà phòng giả.